Biến đổi khí hậu: Cảnh báo cuộc sống tại các thành phố lớn sẽ trở nên không thể chịu nổi

Các đợt nóng ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhu cầu gia tăng điều hòa không khí và bệnh tật lây lan khiến cuộc sống tại các thành phố sẽ trở nên không thể chịu nổi nếu hành tinh tiếp tục ấm lên với tốc độ hiện nay. Đây là cảnh báo của các nhà nghiên cứu đưa ra ngày 19/9.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Viện Tài nguyên thế giới (WRJ) đã nghiên cứu những gì có thể xảy ra tại gần 1.000 thành phố lớn nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục hướng tới mức tăng 3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tác động đối với các thành phố này và 2,1 tỷ dân sống ở đó sẽ khủng khiếp so với kịch bản khi Trái Đất ấm lên ở mức giới hạn 1,5 độ  C. 

Theo các nhà khoa học, với mức ấm lên 3 độ C, nhiều thành phố có thể đối mặt với nắng nóng kéo dài hằng tháng, nhu cầu năng lượng tăng vọt cho điều hòa không khí, cũng như nguy cơ phổ biến các loại dịch bệnh do côn trùng gây ra.

Hiệp định Paris đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP21) năm 2015, trong đó khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ nhất trí một loạt biện pháp về bảo vệ khí hậu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C để tránh những hậu quả thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên theo đánh giá mới nhất của Liên hợp quốc, với các cam kết khí hậu của thế giới ngày nay, mức tăng nhiệt độ Trái Đất có thể lên tới 2,9 độ C.

Ông Rogier van den Berg thuộc WRI, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, nhấn mạnh sự khác biệt giữa kịch bản 1,5 độ C và kịch bản 3 độ C là cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới.  

Chú thích ảnh
Người dân làm mát bên đài phun nước do trời nắng nóng tại hạt Orange, bang California, Mỹ ngày 22/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo nhấn mạnh nguy cơ đặc biệt đối với các thành phố đang phát triển nhanh ở các nước thu nhập thấp.

Vào năm 2050, 2/3 dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố và hơn 90% sự tăng trưởng đô thị này sẽ xảy ra tại châu Phi và châu Á. Người dân sống tại các thành phố có thu nhập thấp sẽ chịu tác động nặng nề nhất.

Tại các thành phố lớn nhất, WRI ước tính đợt nắng nóng dài nhất hằng năm có thể kéo dài trung bình 16,3 ngày theo kịch bản 1,5 độ C và 24,5 ngày theo kịch bản 3 độ C. Tần số của chúng cũng có thể tăng, từ trung bình 4,9 đợt nắng nóng mỗi năm ở thành phố lên đến 6,4 đợt/năm.

Điều này làm gia tăng nhu cầu về năng lượng và điều hòa không khí. Các thành phố nóng hơn cũng tạo điều kiện tối ưu cho muỗi vốn mang virus như sốt xuất huyết, zika và chikungunya phát triển, dẫn tới dịch bệnh tràn lan.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.