Nắng nóng bất thường tại Hàn Quốc trong dịp lễ Trung Thu 

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết nắng nóng bất thường đã ghi nhận trên toàn quốc trong ngày 16/9, trong đó có thủ đô Seoul.
Chú thích ảnh
Người dân che ô tránh nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/9/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là lần đầu tiên nắng nóng bất thường xảy ra vào thời điểm muộn như vậy trong năm, đúng dịp lễ Chuseok (Trung Thu).

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của KMA cho biết trong 14 ngày đầu tiên của tháng này, nhiệt độ cao nhất trong ngày trung bình ở mức 31 độ C.

Đây là lần đầu tiên trong 52 năm qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày của tháng 9 vượt quá 30 độ C. Thành phố Gwangju, phía Tây Nam Seoul, ghi nhận mức nhiệt 35,7 độ C, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất hằng ngày vào tháng 9 trong 3 ngày liên tiếp. 

Các khu vực khác của Hàn Quốc, bao gồm Gongju và Cheongyang ở tỉnh Chungcheong Nam và Yongin, Anseong ở tỉnh Gyeonggi được cảnh báo nắng nóng tiếp diễn trong 2 ngày tới và nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 35 độ C hoặc cao hơn. Dự kiến sẽ có thiệt hại lớn do nắng nóng trên diện rộng.

Cũng trong ngày 16/9, nhiệt độ đã đạt mức cao nhất là 26-35 độ C trên toàn Hàn Quốc và nhiệt độ sẽ tăng lên 30-34 độ C vào hôm nay (17/9) - ngày lễ chính trong kỳ nghỉ lễ Chuseok.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ chơi đùa bên đài phun nước tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/9/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đêm nhiệt đới cũng được ghi nhận qua đêm ở nhiều khu vực rộng lớn như Incheon và Daejeon, Mokpo, Busan, Pohang và Jeju. Số đêm nhiệt đới, hay những đêm có nhiệt độ thấp nhất là 25 độ C hoặc cao hơn, đã tăng lên 69 đêm ở đảo Jeju trong năm nay.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.