Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Quân chủng Hải quân đã sơ kết công tác phối hợp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa hai lực lượng năm 2022.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân chủ trì hội nghị.

Theo Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tàu cá nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam và tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử phạt vẫn diễn ra. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm vi phạm trên biển khá phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ đó đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền, đối ngoại và lợi ích quốc gia dân tộc trên biển…

Trong năm 2022, hai lực lượng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng về tầm quan trọng của công tác phối hợp hoạt động. Nội dung cơ bản tập trung vào các quy chế, quyết định, quy định của pháp luật về công tác phối hợp như Quy chế phối hợp giữa BTL Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phối hợp trong trao đổi thông tin. Nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu cho BTL hai lực lượng và Bộ Quốc phòng các biện pháp, đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục thực hiện các nội dung Quy chế, coi trọng việc tổng kết, đánh giá thực tiễn về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện trong từng nhiệm vụ và ở từng cấp phối hợp, tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển, cụ thể hóa, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai lực lượng.  

Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp, hiệp đồng trong các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho rằng: Trước những diễn biến phức tạp về những vấn đề nhạy cảm trên biển, hai lực lượng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; tăng cường tuyên truyền giáo dục cho nhân dân thực nghiêm các quy định của pháp luật. Duy trì nghiêm chế độ giao ban, tăng cường gặp gỡ, trao đổi, khai thác triệt để các kênh thông tin để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và cấp BTL. Làm tốt công tác sơ tổng kết, làm rõ những tồn tại trong thời gian qua để triển khai Quy chế phối hợp tốt trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo cơ quan tham mưu các bên thực hiện tốt các nhiệm vụ, điển hình là phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân các tỉnh thành ven biển về Luật biển Quốc tế, Luật biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài.

Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Phối hợp tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, giám sát hoạt động khai thác IUU tại các vùng biển giáp ranh bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Phối hợp tốt trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ. Thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo cho ngư dân về tình hình thời tiết, kịp thời phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường, thảm họa thiên tai. Phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ…

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ vụ vận chuyển 300kg pháo nổ trên biển
Lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ vụ vận chuyển 300kg pháo nổ trên biển

Tối 12/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biết 1 cho biết: Vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 12/1, tại vùng biển giáp ranh giữa hai huyện Tiên Yên và Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Trinh sát (BTL Vùng Cảnh sát biển 1) và Đoàn Trinh sát số 1 đã phối hợp mật phục, tiến hành truy đuổi 1 xuồng máy cao tốc có biểu hiện sang mạn hàng hoá giữa một xuồng và 1 mảng gỗ có gắn động cơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN