Hải quân Vùng 2 cấp cứu ngư dân bị bệnh trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đóng tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tàu 211 (thuộc Vùng 2 Hải quân) vừa cứu kịp thời một ngư dân bị bệnh nặng khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Cụ thể, vào sáng 6/9, tàu 211 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia nhận được thông tin đề nghị khẩn cấp cứu ngư dân bị bệnh từ tàu cá KH 955888 TS của tỉnh Khánh Hòa. Tàu 211 đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường, tiếp cận tàu cá KH 955888 TS và cử tổ quân y sang cấp cứu ngư dân. Qua thăm khám, ngư dân Nguyễn Văn Sáng bị sốt cao, khó thở, người nhợt nhạt, tay chân khó cử động, mệt lả.

Quân y trên tàu 211 đã nhanh chóng kiểm tra, cho bệnh nhân uống thuốc và theo dõi tình trạng sức khỏe. Sau hơn 1 giờ, sức khỏe của bệnh nhân Sáng dần ổn định. Quân y trên tàu 211 đã cấp thuốc, hướng dẫn điều trị và đề nghị tàu cá đưa ngư dân Sáng về Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tàu cá KH 95888 TS do ông Đặng Văn Thạch (sinh năm 1971, quê ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 6/8 từ thành phố Vũng Tàu.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển
Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Ngày 1/9, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và tiến hành cấp cứu cho ngư dân Lê Quốc Trầm (44 tuổi) bị tai nạn lao động trên biển. Sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục dần nhưng phải tiếp tục theo dõi, trị thương tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN