Công tác dân vận Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (CSB) đã tổ chức tổng kết hành quân dã ngoại và công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm và Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hưng.

Đại tá Nguyễn Đức Độ - Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ CSB (Trung tâm) cho biết, thời gian qua, với yêu cầu về đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, phục vụ thực hiện mục tiêu yêu cầu đào tạo, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CSB là học viên đào tạo chuyên môn kỹ thuật khóa 7 năm 2022 thuộc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại về xã Mỹ Hưng làm công tác dân vận gắn với kết hợp thực hiện mô hình công tác dân dân vận “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019 - 2022 và những năm tiếp theo.

Đợt hành quân dã ngoại này, Trung tâm đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, lực lượng CSB, Luật CSB Việt Nam và Luật Phòng chống ma tuý cho hơn 500 lượt cán bộ, công chức, đảng viên, giáo viên và các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương. Triển khai nhiều bài viết tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương phục vụ nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và hiểu rõ hơn về lực lượng CSB. 100% cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ có nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm kỷ luật và chính sách dân vận; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau giữa đơn vị với địa phương.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17 đến 30/7, cán bộ, học viên của Trung tâm đã phối hợp với địa phương tổ chức dâng hương, hoa Anh hùng Liệt sĩ, tham dự đêm thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Mỹ Hưng; tổ chức tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ của xã với trên 80 ngày công. Trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc đồng bào tôn giáo, các cháu học sinh vượt khó học giỏi; tiền mặt và đồ dùng học tập cho các cháu Trường mầm non của xã với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tu sửa, dọn cỏ, trồng mới, chỉnh đường hoa của các đoàn thể, đường liên thôn, liên xã; dọn bèo, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng và nhiều việc làm thiết thực khác. Tổ chức giao lưu văn nghệ, chiếu phim tư liệu về lực lượng CSB; giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… tạo ra không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị và địa phương.

V.T/Báo Tin tức
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng nhân dân tại huyện đảo Phú Quý
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng nhân dân tại huyện đảo Phú Quý

Trong hai ngày 28 và 29/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; Huyện ủy, UBND huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho ngư dân, gia đình chính sách tại huyện đảo Phú Quý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN