BTL Cảnh sát biển ký kết chương trình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’ với tỉnh Ninh Bình

Chiều 8/9, tại Ninh Bình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Bình đã ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao biển bản ký kết chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) cho biết: Từ tháng 3/2017, CSBVN đã triển khai mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”. Năm 2019, CSBVN báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đôi nhân dân Việt Nam triển khai chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” tại các tỉnh, thành có biển. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy CSBVN đã ký kết phối hợp thực hiện chương trình với 13 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thành ủy (Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vùng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau).

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” tập trung thực hiện 5 nội dung chính là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh. Giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển. Giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Qua hơn 5 năm thực hiện, CSBVN đã tuyên truyền trực tiếp cho 118.000 lượt nhân dân (ngư dân); phát trên 280.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác IUU; 23.850 cuốn sách pháp luật; tặng 42.630 lá cờ Tổ quốc; 763 túi thuốc cứu thương, 4.480 áo phao, phao tròn... Huy động các nguồn lực từ CSBVN và tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị khoảng 45 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Thăm, tặng quà 18.532 gia đình chính sách, ngư dân nghèo; tặng 973 xe đạp, 2.000 cặp sách học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 206 cháu học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 1 triệu đồng/tháng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 6.595 gia đình chính sách, ngư dân; tặng ngư dân trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm…  

Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo. Đồng thời, dù ở bất cứ vùng biển nào của Tổ quốc, CSBVN cũng không quản khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là “Mệnh lệnh từ trái tim”. Trong 5 năm qua CSBVN đã cứu hộ, cứu nạn thành công 58 phương tiện tàu thuyền, 1.025 ngư dân.  

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho ngư dân và đồng bào dân tộc tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Chương trình được sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội; năm 2018, được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương.

Với mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên các địa bàn ven biển nâng cao hiệu quả công tác dân vận của CSBVN trong tình hình mới; tích cực tham gia, phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân (ngư dân) phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là trên các địa bàn đặc biệt khó khăn.  

Trong năm 2022, sau khi ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển sẽ ký kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Hà Tĩnh, Phú Yên và Sóc Trăng và các tỉnh, thành ven biển còn lại trong cả nước.

Nhân dịp này BTL CSBVN đã tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho ngư dân và đồng bào dân tộc tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

 

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển 75 ngàn lít dầu DO trái phép
Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển 75 ngàn lít dầu DO trái phép

Chiều 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu DO trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN