Bỉ và Việt Nam có cơ hội mở rộng hợp tác trên nhiều mặt

Trong thời gian qua, hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của hai bên.

Việt Nam hiện là đối tác ưu tiên của Bỉ trong nhiều lĩnh vực. Đó là những nhận định được bà Anne Lambelin, Phó Chủ tịch đảng Xã hội Bỉ, đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels ngày 28/4.

Theo bà Lambelin, việc Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng XIII và Quốc hội kiện toàn một số nhân sự chủ chốt sẽ mang lại cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trong quan hệ song phương cũng như đa phương, trong đó có lĩnh vực Pháp ngữ. Đây là một trong những thế mạnh của Việt Nam, một thành viên Pháp ngữ rất tích cực và là một trong những thành viên đầu tiên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ từ năm 1970. Ngoài ra, việc Quốc hội tới đây của Việt Nam sẽ có nhiều đại biểu trẻ cũng sẽ tạo thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác hơn nữa.

Đề cập đến triển vọng hợp tác đa phương, bà Lambelin nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) được thông qua và có hiệu lực từ 8 tháng nay đang mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia châu Âu và Việt Nam trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu. Là quốc gia coi trọng thương mại quốc tế và hướng đến ngoại giao kinh tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, Bỉ coi EVFTA là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ nói riêng và với EU nói chung. Thêm vào đó, hợp tác về Pháp ngữ, văn hóa và giáo dục cũng sẽ là điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, trong khi các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư pháp… sẽ được chú trọng hơn trong quan hệ giữa EU và Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Anne Lambelin cũng nhắc đến một số thách thức mà Việt Nam phải đối mặt và tìm cách vượt qua như quản lý đại dịch COVID-19, tiêm phòng vaccine, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nhân 46 năm ngày Việt Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), bà Lambelin khẳng định chiến thắng 30/4 là sự kiện hết sức quan trọng và có tiếng vang quốc tế.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, bà Lambelin nhấn mạnh cần phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân mỗi nước về nguồn lợi thiên nhiên cũng như toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Bà bày tỏ mong muốn sẽ không có leo thang căng thẳng ở Biển Đông trong tương lai và người dân các nước trong khu vực sẽ không trở thành nạn nhân của các hành động gây hấn.

Nguyễn Hương Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.