Bỉ từ chối là nơi tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem tuyên bố ông "không tán thành" việc tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học của Syria tại Bỉ.
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Pieter De Crem ngày 18/11 tuyên bố ông "không tán thành" việc tiêu hủy một phần kho vũ khí hóa học của Syria tại Bỉ.
Bỉ từ chối là nơi tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Ông Pieter De Crem. Ảnh: Internet

Phát biểu trên đài phát thanh VRT, ông De Crem nhấn mạnh: "Tôi sẵn sàng đóng góp, song tôi không ủng hộ việc tiêu hủy vũ khí hóa học tại Bỉ cả trong thời hạn trước mắt cũng như lâu dài". Theo Bộ trưởng De Crem, Bỉ sẵn sàng hỗ trợ công tác kiểm kê cũng như vô hiệu hóa kho vũ khí trên, song cho rằng "việc này nên được thực hiện gần Syria". Bỉ, cùng với Pháp và Albania, đã được Mỹ đề nghị trở thành địa điểm tiêu hủy kho vũ khí hóa học hơn 1.000 tấn của Syria. Albania đã từ chối tham gia. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng hội nghị hòa bình Syria bị trì hoãn lâu nay sẽ được tổ chức vào "giữa tháng 12" với ngày giờ cụ thể được ấn định vào tuần tới.
T.N
(Theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.