Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Chậm nhất ngày 9/8 thông xe lên thị trấn Mường Lát

Ngày 6/8, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến huyện Mường Lát - một trong những huyện miền núi chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau mưa lũ, để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông đường đến thị trấn Mường Lát.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, chứng kiến toàn bộ tuyến Quốc lộ 15C chạy qua bản bị cắt đứt, hàng ngàn khối đất, đá lớn từ núi cao sạt xuống, vùi lấp hoàn toàn tuyến đường và rất nhiều nhà dân.

Theo đánh giá của huyện Mường Lát, thiệt hại trong trận lũ năm nay còn nặng nề hơn nhiều so với trận lũ lịch sử tháng 8 năm 2018, đặc biệt là về hạ tầng giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến biểu dương sự chủ động của huyện Mường Lát trong việc phòng, chống thiên tai, đồng thời yêu cầu huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải xử lý nhanh những công việc cần thiết để thông xe lên thị trấn Mường Lát, chậm nhất là ngày 9/8.

Mặc dù đây là việc khó khăn, do các điểm chia cắt quá rộng, phức tạp, khối lượng đất, đá lớn, nhưng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nếu quyết tâm cao và nỗ lực hết sức thì sẽ làm được. Do khối lượng công việc phải thực hiện lớn nên cần thiết, tỉnh sẽ đề nghị Quân khu 4 hỗ trợ giúp 2 huyện Quan Sơn, Mường Lát khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú thích ảnh
Hiện trên tuyến Quốc lộ 15C đến thị trấn Mường Lát vẫn còn hàng nghìn m3 đất đá sạt lở xuống nền đường.

Đến thăm và tặng quà các hộ dân có nhà bị sập, bị lũ cuốn trôi đang phải ở tạm Nhà văn hóa Pá Hộc, xã Nhi Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nước sạch cho người dân.

Huyện tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm những người mất tích, tập trung tìm kiếm dọc các sông, suối chảy qua huyện Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa. Huyện sớm có kế hoạch nghiên cứu địa hình để làm ngay khu tái định cư cho dân.

Do việc tìm địa điểm xây dựng khu tái định cư của huyện đang gặp khó khăn nên tỉnh sẽ cử đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về địa hình, địa chất lên hỗ trợ huyện để đảm bảo xây dựng được khu tái định cư cho dân trước Tết.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thắp hương và truy tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa cho đồng chí Thao Văn Súa (sinh năm 1986, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát), bị tử vong khi đang đi tuyên truyền, vận động các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ ống, lũ quét.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 2 người chết và 1 người mất tích, trong đó có Trưởng Công an xã Nhi Sơn; 43 nhà dân bị sập hoàn toàn, bị trôi hoặc thiệt hại nặng nề, gần 200 nhà bị ngập nước và bùn vùi lấp; 4 trường học bị thiệt hại; hàng chục héc-ta lúa bị cuốn trôi…

Thiệt hại nặng nề nhất là về giao thông, chỉ riêng trên tuyến quốc lộ 15C lên trung tâm huyện Mường Lát đã có 20 điểm sạt lở, chia cắt nghiêm trọng, số lượng đất, đá từ đồi cao đổ xuống hàng ngàn mét khối…

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.