Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. “Để xứng đáng với niềm tin đó, tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tâm tận lực biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân”, ông Nguyễn Đức Trung chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn, phải vừa phát huy văn hiến, bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa và phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại; là động lực đầu tàu tăng trưởng góp phần và phát triển của vùng và cả nước.

“Trên cương vị công tác mới, tôi nguyện toàn tâm toàn ý nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, và của Thủ đô lên trên hết, trước hết. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả”, ông Nguyễn Đức Trung nói thêm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ông rất vui mừng được thay mặt Bộ Chính trị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của ông Nguyễn Đức Trung; đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thủ đô gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1974, được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, ông Nguyễn Đức Trung sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng; tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đồng chí tiền nhiệm đã đạt được, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.