Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông: Sớm xác định nguyên nhân sạt lở tại Khu công nghiệp Nhân Cơ

Ngày 30/10, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình sụt lún, sạt trượt tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Đây là khu vực sụt lún, sạt trượt mà TTXVN đã phản ánh vào ngày 29/10.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (thứ ba từ phải sang, người đội mũ cối) khảo sát, chỉ đạo việc kiểm định, khắc phục sự cố sạt lở.

Ông Ngô Thanh Danh yêu cầu, các sở, ban ngành liên quan cần phối hợp tích cực với đơn vị kiểm định xác định sớm nguyên nhân đầy đủ và đưa ra các giải pháp khắc phục để sớm hoàn thiện công trình, đưa Nhà máy luyện nhôm đi vào hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cũng nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng đối với tỉnh Đắk Nông. Việc hoàn thiện hạ tầng, đưa Nhà máy luyện nhôm đi vào hoạt động sẽ tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời tạo ra một nguồn lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội Đắk Nông phát triển.

Đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra hai điểm sụt lún, sạt trượt chính tại gói thầu "san lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm" (gói thầu số 02XL). Nhiều hạng mục của công trình như đường, bờ kè, hàng rào, mái ta-luy... đã nứt gãy, hư hỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Vũ Hưng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân, sự cố sụt lún, sạt trượt vừa qua chưa ảnh hưởng đến Nhà máy luyện nhôm và các hạng mục đơn vị này đã đầu tư, xây dựng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ. Tuy nhiên, khi hoàn thành việc lắp đặt nhà máy, dây chuyền luyện nhôm, các sự cố tương tự (nếu có) sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Cũng theo ông Nguyễn Vũ Hưng, mong muốn của đơn vị này là ngành chức năng sớm xác định rõ nguyên nhân sụt lún, sạt trượt, đồng thời có giải pháp căn cơ, bền vững để khắc phục tình trạng này.

Như đã thông tin, dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ được khởi công xây dựng vào tháng 12/2015. Đơn vị chủ đầu tư là  Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 993 tỷ đồng; trong đó gói thầu xảy ra sự cố có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng.

Trong các ngày 4/4, 22/9 và 13/10/2020, khu vực này đã liên tiếp xảy ra sụt lún, sạt trượt tại nhiều vị trí. Tổng thiệt hại do sụt lún, sạt trượt đến nay khoảng 75 tỷ đồng.

Các nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt (thành phố Đà Nẵng). Nhà thầu thi công xây dựng là liên danh 3 công ty, bao gồm: Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (tỉnh Ninh Bình); và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai (tỉnh Gia Lai). Đơn vị giám sát là Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.