Bí thư Tỉnh ủy An Giang: Xử lý trách nhiệm lãnh đạo nếu để 'vùng xanh' thành 'vùng đỏ'

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa bàn huyện biên giới An Phú và một số địa phương lân cận, ngày 15/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện An Phú, huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc, về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Đoàn tập trung bàn các giải pháp để khống chế các ổ dịch phức tạp ở huyện An Phú - nơi có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh An Giang, với 945 ca; đặc biệt là 2 ổ dịch tại các khu nhà “ổ chuột” thuộc ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình và 1 ổ dịch tại làng bè của xã Khánh An.

Làm việc với đoàn, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú cho biết, trong 2 ngày 12 và 14/9, toàn huyện An Phú đã phát hiện 92 ca mắc COVID-19. Cùng với các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, An Phú đã và đang đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng theo mẫu gộp để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; cung cấp nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, thuốc khử khuẩn cho người dân trong khu phong tỏa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh, để xử lý, giải quyết ngay nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang thông tin, ngành chức năng đã lên kế hoạch phong tỏa  tại các ổ dịch thị trấn Long Bình và xã Khánh An. Ngoài ra, Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ, tổ chức trực 24/7; điều động 2 xe lưu động trong các ổ dịch để test nhanh, tập trung truy vết để di dời dân trong các khu nhà xập xệ, khu “ổ chuột”. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã chuẩn bị 50 tấn gạo, 10 tấn cá cùng 500 triệu đồng để mua các thiết bị y tế hỗ trợ người dân ở khu vực phong tỏa. Ông Nơi khẳng định, trong vòng 10 ngày tới, lực lượng chức năng sẽ khống chế, kiểm soát 2 ổ dịch tại hai khu nhà “ổ chuột” thuộc ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình; quyết tâm, không để dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Sau khi trực tiếp kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện An Phú, huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc về công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu huyện An Phú áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở mức cao hơn tại các ổ dịch nói trên; đồng thời thực hiện “giới nghiêm” không để người dân ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Ngoài ra, lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm liên tục để bóc tách F0, “giãn dân” trong các khu phong tỏa để giữ vững an toàn.

Đối với ổ dịch ở làng bè thuộc xã Khánh An, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu huyện An Phú xem xét, không để các bè cá neo gần nhau, tránh lây nhiễm nếu ổ dịch phức tạp.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị các địa phương trong tỉnh, đặc biệt hai huyện An Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc, cần tăng cường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách triệt để. Huyện An Phú cần thực hiện phòng, chống ở mức cao hơn đối với các ổ dịch tại xã Khánh An và thị trấn Long Bình; cố gắng giữ vững và mở rộng "vùng xanh".

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cũng yêu cầu lãnh đạo huyện An Phú giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn; xử lý trách nhiệm, thậm chí thay lãnh đạo nếu để "vùng xanh" thành "vùng đỏ".

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 6 giờ ngày 15/9, toàn tỉnh ghi nhận 2.946 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng ngày 14/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 60 trường hợp, trong đó huyện An Phú có 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.