Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chiều 19/7, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ chín (mở rộng) khoá VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra tại tỉnh Kiên Giang.
Chú thích ảnh
Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Báo cáo sơ kết công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên sáu tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề cương báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất rút tên các đồng chí đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương bầu cử bổ sung các đồng chí khác vào Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII theo nguyên tắc khuyết nhân sự cơ cấu nào bổ sung nhân sự cơ cấu đó.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.