Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình 8 nạn nhân vụ cháy

Chiều 8/5, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong trong vụ cháy xảy ra vào chiều 7/5 tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy khiến 8 người tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Nên và Đoàn đã đến thăm gia đình có người thân bị nạn, đi kiểm tra thực tế tại khu vực bị cháy cũng như đến viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tại Nhà tang lễ An Bình (Quận 5). Tại các điểm đến, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của các gia đình có người thân bị nạn, đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao các lực lượng chức năng, cùng nhân dân đã nỗ lực tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn và góp phần lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tăng cường tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đến người dân để bà con chủ động phòng tránh.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thời gian qua các lực lượng chức năng đã tăng cường hoạt động tuyên truyền để người dân có ý thức phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, với đặc điểm của thành phố, khu vực nhà ở nhỏ, chen chúc, nên khi có sự cố cháy nổ, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân vụ việc vừa qua sẽ được điều tra, rút kinh nghiệm nhưng bước đầu, có thể nhận thấy việc sản xuất hóa chất ngay tại khu dân cư, các lực lượng chức năng cần quản lý nghiêm vấn đề này, có khuyến cáo, quy định chặt chẽ, vì việc sản xuất ngay trong khu dân cư  cực kỳ nguy hiểm. “Qua vụ việc này, trong công tác lãnh đạo, quản lý của cơ quan chức năng cũng như người dân phải rút kinh nghiệm cụ thể. Riêng lãnh đạo thành phố sẽ có chỉ đạo quyết liệt hơn về vấn đề này trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.        

Trong ngày 8/5, Quận 11 cũng đã hỗ trợ, bố trí nơi ở tạm cho các gia đình nạn nhân và các hộ dân bị ảnh hưởng. Các cấp chính quyền thành phố và địa phương đã tổ chức chăm lo, thăm hỏi gia đình nạn nhân, hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân và người bị thương với tổng số tiền là 236 triệu đồng.

Như đã thông tin, vào lúc 17 giờ ngày 7/5 đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, Phường 1 (Quận 11), làm 8 người bị chết và 1 người bị thương. Khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11 và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường trực tiếp tham gia chữa cháy. Do trong căn nhà có nhiều hóa chất và chất dễ gây cháy nổ nên đám cháy bùng lên nhanh và lan rộng.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ. Cơ quan chức năng giám định pháp y 8 nạn nhân tử nạn, sau đó để người thân nhận dạng và đưa về an táng.

H.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.