Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm hỏi chiến sĩ công an mắc COVID-19

Chiều 8/6, sau khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân P.C.Đ - chiến sĩ công an mắc COVID-19 trong khi đang làm nhiệm vụ (bệnh nhân 8944), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đại diện các ban, ngành đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như thăm hỏi tình hình bệnh nhân.
Chú thích ảnh
Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo tình hình của bệnh nhân 8944. 

Báo cáo với Bí thư Thành ủy về tình hình của bệnh nhân P.C.Đ khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Xuân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân P.C.Đ (41 tuổi) là chiến sĩ Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú. Từ ngày 28/5, bệnh nhân nhận nhiệm vụ trực chốt tại Bệnh viện quận Tân Phú và chốt 128B kênh Tân Hóa. Đến ngày 2/6, bệnh nhân thấy mệt, sốt cao, khó thở, đi khám sàng lọc thì được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6/6, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an Thành phố sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh trong tình trạng suy hô hấp. Sau đó, bệnh nhân được điều trị hồi sức, thở máy xâm lấn, tuy nhiên tình trạng vẫn diễn biến xấu dần, tổn thương phổi tiến triển. Trước tình hình bệnh nhân diễn tiến nặng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy để đặt ECMO kịp thời và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, góp phần giảm áp lực quá tải bệnh nhân COVID-19 nặng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Đến nay, bệnh nhân P.C.Đ được xác định mắc COVID-19 ngày thứ 7, suy hô hấp, hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO. Hiện các bác sĩ đang duy trì thuốc vận mạch và lọc máu do thận bị tổn thương. “Bệnh nhân đang được hỗ trợ tích cực cả về tuần hoàn, hô hấp và thận. Với những khó khăn như vậy, chúng tôi đang tập trung hết sức để cứu chữa bệnh nhân này”, bác sĩ Xuân báo cáo.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày tới, đội ngũ y, bác sĩ quyết tâm tập trung toàn lực để cứu chữa cho bệnh nhân P.C.Đ; đồng thời tiếp tục hợp tác, phối hợp ở mức cao nhất với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sẵn sàng “chia lửa” trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân 8944 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh chụp qua màn hình). 

Sau khi lắng nghe tình hình sức khỏe của chiến sĩ P.C.Đ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng với kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ làm tốt công tác điều trị cho chiến sĩ P.C.Đ, giúp đồng chí có thể vượt qua được cơn hiểm nghèo.

Song song đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nay, công tác phòng, chống dịch của Thành phố xuất hiện một số thách thức mới, nhất là việc có nhiều ca bệnh nặng với diễn biến bệnh nhanh. Điều này cho thấy tính chất của dịch bệnh nguy hiểm hơn. Các ca bệnh cũng xuất hiện biến thể phức tạp, nguy hiểm hơn, âm thầm trong thời gian ủ bệnh, ít xuất hiện các triệu chứng bệnh nên khó phát hiện sớm, khi bệnh phát ra lại chuyển biến nhanh như trường hợp của chiến sĩ P.C.Đ.

Do đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, sự sẵn sàng “chia lửa” của Bệnh viện Chợ Rẫy cùng Thành phố trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là các ca bệnh nặng, rất nặng, là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao nhất của tất cả các lực lượng, Thành phố sẽ chiến thắng COVID-19.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.