Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Nghị viện bang Hessen, Đức

Tối 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Chủ tịch Nghị viện bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức Boris Rhein đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Nghị viện bang Hessen thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Boris Rhein, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen, và đoàn đại biểu Nghị viện bang Hessen, CHLB Đức. 

Chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Nghị viện bang Hessen, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực, hiệu quả của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Đức nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và bang Hessen nói riêng. Thời gian qua, Chính phủ Đức đã khai trương Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành dự án tiêu biểu cho sự hợp tác giữa hai nước và là nơi hội tụ các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và khu vực.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Việt Đức tại Việt Nam và mối quan hệ này đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố thời gian qua. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng, đánh giá cao kết quả hợp tác với bang Hessen và mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai địa phương, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề như: chế tạo robot, tự động hóa, nhân lực trong ngành y tế, du lịch, thương mại, đầu tư…

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp Đoàn, ông Boris Rhein khẳng định: Bang Hessen luôn xác định Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người bạn thân thiết tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương, nhất là trong lĩnh vực mà bang Hessen có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu như: công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo để cùng góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược Đức-Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nghị viện bang Hessen cảm ơn chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển Đại học Việt Đức. Bang Hessen đánh giá cao và sẵn sàng thảo luận cùng Thành phố Hồ Chí Minh về ý tưởng thiết lập quan hệ chiến lược giữa hai địa phương trong lĩnh vực đào tạo nghề như một biểu tượng quan hệ hợp tác giáo dục-đào tạo giữa Đức và Việt Nam.

Hiện các doanh nghiệp Đức đang có 150 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, đứng thứ 13 trong tổng số 106 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. Năm 2018, kim ngạch thương mại giữa bang Hessen và Việt Nam đạt khoảng 1 tỷ USD.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.