Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bến Tre

Ngày 17/11, Ban công tác Mặt trận ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với “Cộng đồng vui hội làng Dừa” hưởng ứng lễ hội Dừa của tỉnh năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến dự. 

Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn. 

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại ấp Phú Mỹ; điển hình là việc người dân cùng đồng lòng tham gia xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương. Các gia đình tích cực hiến đất hiến tài sản, ngày công lao động xây dựng những tuyến đường khang trang sạch đẹp, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế của người dân. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn người dân ấp Phú Mỹ nói riêng và nhân dân xã Phú Túc, tiếp tục đoàn kết đồng lòng, chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương, đưa xã Phú Túc đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi người dân tích cực tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, trong phát triển kinh tế, đặc biệt xây dựng các hợp tác xã dự trên những thế mạnh sẵn có của địa phương để đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, thị trường đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ người dân tại Ngày hội đại đoàn kết. 

Năm qua, ấp Phú Mỹ đã vận động nhân dân hiến trên 970 m2 xây dựng giao thông nông thôn, đóng góp trên 111 triệu đồng và 151 ngày công lao động để xây dựng lộ bê tông. Nhân dân các tổ 10, 12, 1A đóng góp 47 triệu đồng và 60 ngày công lao động để trải đá 452m các tuyến trong tổ. Ấp hiện còn 11 hộ nghèo chiếm 1,5%; 18 hộ cận nghèo chiếm 2,46%.

Toàn ấp có 619/731 hộ gia đình có đời sống kinh tế được đảm bảo mức sống trung bình trở lên đạt 84,7%, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 40 triệu đồng người/năm. Ấp có 694/731 hộ gia đình đạt “An toàn về an ninh trật tự” đạt tỷ lệ trên 94%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. 100% hộ nghèo, gia đình chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các sản phẩm tiêu biểu của người dân. 

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng 150 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn; thăm, tặng quà trực tiếp 3 hộ gia đình chính sách khó khăn. Quỹ “Vì người nghèo Trung ương” hỗ trợ tỉnh Bến Tre xây dựng 10 căn nhà “Đại đoàn kết”với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.