Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc Tết công nhân môi trường đô thị

Tối 15/2 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh tại Chi nhánh Môi trường Đô thị Gia Định, quận Gò Vấp.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc Tết công nhân môi trường đô thị ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng quà Tết cho đại diện lãnh đạo công ty.

Gửi lời chúc Tết đến các công nhân, người lao động, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận nỗ lực của toàn thể công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố đã có sự đóng góp to lớn vào quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý 8.500 tấn rác thải mỗi ngày; đặc biệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với công việc của các công nhân vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn thành phố sạch, đẹp, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Công ty Môi trường đô thị thực hiện thay đổi về phương tiện, công nghệ trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra của thành phố là giảm khối lượng rác chôn lấp, tăng tỷ lệ rác tái chế và xử lý rác thải thành điện năng.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc Tết công nhân môi trường đô thị ảnh 2

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường.

Thông tin về tình hình bãi rác số 3 do Công ty Môi trường đô thị đầu tư thực hiện, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết: Do công nghệ xử lý rác tại bãi rác số 3 chưa đáp ứng yêu cầu về môi trường nên năm 2015, UBND thành phố quyết định đóng cửa bãi rác này, chuyển rác tại đây về xử lý tại bãi rác Đa Phước. Hiện nay rác sau phân loại được chuyển về bãi rác số 3 để thực hiện quy trình làm phân compost. Thành phố cũng đang lên kế hoạch chuyển bãi rác số 3 thành bãi rác dự phòng của thành phố hoặc bãi tiếp nhận và xử lý rác thải công nghiệp.

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị, Công ty hiện có 1.800 công nhân viên, người lao động và có 7 chi nhánh trên các địa bàn, thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý một phần rác thải của thành phố. Trong thời gian từ ngày 13/2 - 20/2, toàn lực lượng ngành vệ sinh môi trường thành phố làm việc cả ngày lẫn đêm để thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố thành phố. Đặc biệt, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, toàn bộ công nhân vệ sinh môi trường ở các đơn vị phải làm việc xuyên suốt cho đến khi không còn rác thải trên địa bàn thành phố, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết những ngày đầu năm Mậu Tuất trong môi trường sạch, đẹp, không có rác thải.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.