Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công tại Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 25/7, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã thăm, tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại Đặc khu Côn Đảo.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944, quê Quảng Nam), bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo, hiện là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại Đặc khu Côn Đảo. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Viên là du kích xã, bị thương ngày 17/1/1968. Năm 1970, ông bị địch bắt giam và tù đày tại nhà tù Côn Đảo cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975. Sau khi được giải phóng, ông tiếp tục ở lại Côn Đảo sinh sống.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, cựu tù cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bí thư Thành ủy mong ông Viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các hoạt động dịp này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc mà còn thể hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, vun đắp bản sắc văn hóa và củng cố sức mạnh tinh thần của xã hội.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 22 với chủ đề “Việt Nam hợp nhất – Bản hùng ca 34 tỉnh, thành” tại Đặc khu Côn Đảo. Đây là công trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đây cũng là dịp để các thế hệ nhìn lại chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, thắt chặt sự gắn kết trên nền tảng chung của lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước. Qua đó hun đúc ý chí tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững và xứng đáng với niềm tin, sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Quyết Thắng, thương binh loại B đang sinh sống tại Đặc khu Côn Đảo. 

Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại Đặc khu Côn Đảo. Lãnh đạo Thành phố cũng đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học và khánh thành Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 22 với chủ đề “Việt Nam hợp nhất - Bản hùng ca 34 tỉnh, thành” trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.