Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào

Tối 25/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Sonesay Siphandone, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, trong bối cảnh hai nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào nói riêng đã, đang tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Chúc mừng kết quả làm việc của Phó Thủ tướng Lào với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Thành phố sẽ làm hết sức mình tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hỗ trợ phát triển các địa phương của Lào, coi đó là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố trong việc chung tay cùng cả nước củng cố, vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị thủy chung Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

         

Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, ông Sonesay Siphandone cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị chặt chẽ và đã phối hợp cùng các địa phương của Lào tổ chức tốt các chương trình hợp tác hữu nghị rất hiệu quả trong năm 2017, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước thấu hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc Lào -Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Phó Thủ tướng Sonesay Siphandone chân thành cảm ơn lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ nhân dân Lào trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển, hợp tác đầu tư thương mại.

Phó Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn Thành phố tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào, nhất là trong lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác đầu tư, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển các địa phương của Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

 
Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.