Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm Singapore

Ngày 19/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu sang thăm hữu nghị Cộng hòa Singapore.
Ngày 19/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu sang thăm hữu nghị Cộng hòa Singapore.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm Singapore ảnh 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) tiếp đồng chí Lê Thanh Hải (giữa) , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh : Kim Yến - PX TTXVN tại Singapore

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Singapore và Việt Nam. Đáp lại, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long đã dành thời gian tiếp đoàn, và bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Singapore vào thời điểm hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đánh giá cao kết quả hợp tác văn hóa, xã hội, đào tạo nhân lực và quản lý đô thị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. Ông mong muốn Singapore sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần, quy hoạch đô thị, xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở, phát triển không gian xanh, chống ngập, dự trữ nguồn nước...


Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã tiếp kiến Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Lim Hng Kiang. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang quan tâm như giao thông đô thị, hạn chế ngập úng, cung cấp nước sạch, xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh các dự án phát triển khu đô thị mới, khu chế xuất, khu công nghệ cao.


Thăm tổ hợp công nghệ và phát triển Fusionopolis, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và các thành viên trong đoàn tìm hiểu mô hình xây dựng và phát triển khu công nghệ cao, các chính sách thu hút đầu tư cho các dự án phát triển công nghệ xanh, xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực gắn kết giữa giảng đường đại học, phòng thí nghiệm với nhà sản xuất.

 
Đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược, Đại sứ quán cần trở thành cầu nối đáng tin cậy và hiệu quả cho doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, y tế kỹ thuật cao.


Dự kiến, trước khi về nước vào ngày 20/3, đoàn sẽ đến viếng Tượng đài Hồ Chí Minh tại Công viên Bảo tàng Văn minh châu Á và làm việc với Cục Phát triển Kinh tế Singapore.




Kim Yến - PX TTXVN tại Singapore

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.