Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ

Sáng 12/10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ, khắc phục thiệt hại tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội).
Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Đến kiểm tra tình hình mưa lớn và ngập lụt tại khu Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng tại địa phương với phương châm "4 tại chỗ" đã đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời cung cấp nước sạch, thực phẩm cho những người phải sơ tán.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện Chương Mỹ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tập trung xử lý đoạn đê 20 m ở đê Bùi 2 bị sạt lở; đảm bảo an toàn cho người dân. Huyện cần phân công các tổ chức chính trị cùng vào cuộc để vận động, giúp đỡ, theo dõi tình hình, đảm bảo sức khỏe người dân; có phương án chủ động để tiêu úng khi nước rút, sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Ngành Y tế phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để phát sinh dịch bệnh; các lực lượng Quân đội, Công an bố trí lực lượng ứng trực, cùng với địa phương khắc phục thiệt hại và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện khu Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai bị ngập nước, toàn bộ khu dân cư bị cô lập. Nhiều người dân đã phải sơ tán, gia súc, gia cầm cũng được đưa đến nơi an toàn. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ và Sư đoàn 308 thường xuyên túc trực tại hiện trường, giúp người dân bảo vệ tài sản.

Theo thống kê của huyện Chương Mỹ, toàn hiện có 92 ha lúa mùa chưa thu hoạch bị ngập, 842 ha cây vụ đông bị hư hỏng, 125 ha thủy sản bị ngập, 178 con lợn và 9.700 con gà bị chết. Tổng chiều dài đê bị ngập là 9.900 m, đặc biệt vào sáng 12/10, đê Bùi 2 đoạn Yên Trình - Tân Tiến xã Hoàng Văn Thụ có 15 m bị sạt lở. Huyện Chương Mỹ cùng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động trên 1.800 người tham gia hộ đê, sơ tán dân đến nơi an toàn. Hiện một số nơi bị ngập nặng như: khu Trại màu trồng cây ăn quả thị trấn Xuân Mai; một số thôn thuộc các xã Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ.

Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.