Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhận thêm nhiệm vụ mới

Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban.

Chiều 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì các hội nghị công bố quyết định thành lập 2 ban chỉ đạo nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế và quy hoạch.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà công bố tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, muốn phát triển Thủ đô, hiện nay, có hai việc quan trọng phải thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hoàn thiện quy hoạch tổng thể Hà Nội. Trong chiều 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 2 ban chỉ đạo để tập trung chỉ đạo thực hiện các việc này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị Trung ương giao và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới đòi hỏi phải đề xuất sửa đổi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, sửa đổi bảo đảm Luật Thủ đô 2024 đồng bộ với các đạo luật khác để các cơ chế đặc thù của Luật phát huy vai trò động lực cho Thủ đô phát triển.

Cùng với đó, Trung ương đã đồng ý về chủ trương cho Hà Nội làm thủ tục triển khai 6 dự án rất lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, đại lộ cảnh quan sông Hồng, công viên hai bên sông Tô Lịch, cầu Trần Hưng Đạo... Để các dự án này được triển khai đúng kế hoạch, đòi hỏi phải bảo đảm các quy định, thể chế phù hợp.

Những nhiệm vụ trên rất quan trọng, thời gian rất gấp, vì kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 15/12/2025, nếu chậm trễ, không kịp trình các nội dung bổ sung, sửa đổi nêu trên thì sẽ phải chờ đến kỳ họp sang năm 2026, thời gian có thể mất 1 năm, trong khi để trình được Quốc hội, các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải qua rất nhiều bước.

Chính vì vậy, việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cần được làm ngay, phải hoạt động ngay để làm rõ Hà Nội cần đề xuất nội dung gì, trình cấp nào, phân công ra sao và tiến độ cũng phải được xác định cụ thể.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.