Bí thư Thành ủy Hà Nội: Một việc chỉ giao một cơ quan, một cán bộ chịu trách nhiệm đến cùng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong tháng 6, thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình phối hợp, phân công nhiệm vụ. Nguyên tắc xuyên suốt là một việc chỉ giao cho một cơ quan, một cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng.

Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố tiếp tục thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Theo ông Trần Đức Thắng, trong tháng 6, thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa 4 trục. Trong đó, việc gì thuộc thành phố thì thành phố chịu trách nhiệm, việc gì đã phân cấp cho xã, phường thì xã, phường phải chủ động thực hiện. Việc gì cần phối hợp liên ngành thì phải có đầu mối chịu trách nhiệm đến cuối cùng.

“Nguyên tắc xuyên suốt là một việc chỉ giao cho một cơ quan, một cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng và có các cơ chế để kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu đánh giá nguồn lực cấp xã so với yêu cầu nhiệm vụ để giao, để cấp cơ sở thực sự trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân, đưa chính quyền về gần dân, phục vụ nhân dân.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng lưu ý, các sở, ngành không được coi phân cấp là chuyển việc xuống dưới mà phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ và chịu trách nhiệm chuyên môn. Nếu sở, ngành nào chậm hướng dẫn, để cơ sở lúng túng, hồ sơ chậm, khiến người dân phải đi lại nhiều lần thì người đứng đầu sở, ngành đó chịu trách nhiệm.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát vị trí việc làm, năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ xã, phường so với các nhiệm vụ đã được phân cấp, có phương án điều chuyển, tăng cường, đào tạo lại, thay thế kịp thời đối với những vị trí không đáp ứng yêu cầu…

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, HĐND thành phố, các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan cần chuyển mạnh sang giám sát theo vấn đề, theo tiến độ, theo sản phẩm, trọng tâm là các lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc, bức xúc.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hơn nữa theo dõi, giám sát, đánh giá độc lập về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; phản ánh kịp thời những nơi làm tốt để nhân rộng, những nơi làm chưa tốt để chấn chỉnh”, ông Thắng nói.

Tháng 7/2025, Hà Nội sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 xã, phường mới. Thành phố đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, ủy quyền; chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống quản lý, điều hành số theo 4 trục, gồm: Đảng, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc.

Kết quả bước đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện, thành phố đã hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn. Hệ thống chính trị của thành phố đang chuyển dần phương thức lãnh đạo điều hành từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội: Tạo dấu ấn trong đổi mới hoạt động giám sát

Hà Nội: Tạo dấu ấn trong đổi mới hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát không dừng ở việc ban hành kết luận, kiến nghị mà phải theo đến cùng việc thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và đo lường được kết quả. Đây là định hướng được nhấn mạnh tại cuộc làm việc ngày 10/9 giữa Đoàn khảo sát số 2 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” với thành phố Hà Nội.
Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 10/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).