Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đột phá, sáng tạo đến cùng để có sản phẩm cụ thể

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cán bộ liên quan nghiên cứu đầy đủ và phải có tư duy xác định rõ những nhiệm vụ đã nhận, tính toán kỹ, tạo ra sự đột phá và sáng tạo đến cùng để có những sản phẩm cụ thể.

Ngày 19/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy giao ban quý I/2026 đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Những tháng đầu năm 2026, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã bước đầu hình thành khung chỉ đạo, điều hành thống nhất. Tính đến ngày 16/3, thành phố đang thực hiện ủy quyền 636 thủ tục hành chính ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, bước đầu mang lại kết quả rõ nét.

Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành thực hiện, thời gian xử lý có thể rút ngắn từ 3-5 ngày làm việc; tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm xuống còn 4,23% (giảm 1,52% so với trước phân cấp); tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 95,77%, tăng 1,52%.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Đáng chú ý, ngày 17/3, HĐND thành phố đã khai trương “Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND 2 cấp thành phố Hà Nội”, qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”, chuyển đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số.

Ngoài ra, trong quý I/2026, lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố tiếp tục có chuyển biến rõ nét, không chỉ ở hoàn thiện cơ chế, chính sách mà đã bước đầu hình thành các thiết chế thị trường và công cụ tổ chức thực hiện với sự ra mắt “Chợ chuyển đổi số” và các nền tảng, giải pháp phục vụ chuyển đổi số, Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tổ chức thị trường cho công nghệ vận hành theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Thành phố cũng đã thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), tạo dấu mốc quan trọng trong mô hình tổ chức, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Dữ liệu không ‘sạch’ thì điều hành không chính xác

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá trong thời gian qua, hệ thống chính trị thành phố đã có những nỗ lực rất lớn trong triển khai đồng bộ 3 nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 là đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thực hiện Nghị quyết 57 phải trên tinh thần phân công nhiệm vụ trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự hội nghị giao ban công tác Quý I-2026.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cán bộ có trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ được giao cần nghiên cứu đầy đủ và phải có tư duy xác định rõ những nhiệm vụ đã nhận, tính toán kỹ, tạo ra sự đột phá và sáng tạo đến cùng để có những sản phẩm cụ thể. “Chúng ta phải trả lời được các câu hỏi: Làm cái gì? Ra sản phẩm gì? Ai chịu trách nhiệm? Bao giờ xong? Và phải chịu trách nhiệm đến cùng”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, số liệu mà không thông thì hệ thống không chạy, dữ liệu không "sạch" thì điều hành không chính xác, dữ liệu không dùng chung thì chuyển đổi số không thể đi vào thực chất. Do vậy, ông chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương phải xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu; đồng thời chỉ đạo Công an thành phố phải chịu trách nhiệm chính trong việc này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực chất từ cơ sở. “Chúng ta không còn đường lùi nữa, phải làm đến cùng. Thành phố đã kết hợp với các bên về câu chuyện chợ, sàn giao dịch và trung tâm chuyển đổi số để người dân được thụ hưởng thuận tiện nhất”, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy chỉ rõ.

Các cấp ngành của thành phố phải tạo ra sản phẩm cụ thể từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài toán lớn nhất hiện nay là phát triển hiệu quả Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Vì vậy, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu công nghệ cao này phải đặt ở vị trí trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Để đi đầu phải có sản phẩm cống hiến hằng tháng ra xã hội, hằng tuần phải kiểm đếm rõ ràng theo ba nhóm nhiệm vụ là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.