Bí thư Hà Nội nêu định hướng phát triển mô hình ‘rừng trong phố’

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, thành phố sẽ ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển thêm các công viên, vườn hoa với tỷ lệ bê tông hóa ít nhất, phát triển các mô hình xanh, rừng trong phố.

Chiều 4/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập tổng hợp và xây dựng văn kiện. Dự thảo Báo cáo chính trị mới nhất có bố cục đổi mới, đã tiếp thu học hỏi kinh nghiệm của Trung ương.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Chỉ đạo về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, về chủ đề báo cáo chính trị, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập phải cố gắng với nỗ lực cao nhất để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, làm rõ nội hàm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bám sát theo trục chủ đề. Từng sở, ngành phải đề xuất cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên cơ sở nghiên cứu kỹ định hướng của Trung ương, thành phố.

Ngoài những nhiệm vụ chung, Hà Nội phải lấy chuyển đổi số làm động lực chính đóng góp vào phát triển kinh tế; ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là cải thiện chất lượng không khí, cải tạo các dòng sông nội đô, phát triển thêm các công viên, vườn hoa.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, báo cáo chính trị phải nêu nội dung định hướng rất cụ thể như việc xây dựng công viên mới với tỷ lệ bê tông hóa ít nhất, phát triển các mô hình xanh, rừng trong phố; triển khai các giải pháp quyết liệt để bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

"Quan trọng là văn kiện phải tạo ra luồng gió mới, thu hút được nhân dân cùng tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng của thành phố", Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng nhất trí với các ý kiến về tiến độ xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, phấn đấu hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trước 1/7/2025 khi các phường, xã mới đi vào hoạt động.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.