Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm và tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018, đề ra phương hướng thực hiện năm 2019 của Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa.

Theo ông Ngô Quý Ba, Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa, Tổ dân phố số 2 có diện tích 2,21 ha, gồm 265 hộ gia đình với hơn 800 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân Tổ dân phố số 2 đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nghiêm túc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Trong năm 2018, Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa có 227 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; toàn khu dân cư không có hộ nghèo và cận nghèo. Kết quả các cuộc vận động ủng hộ đều thuộc hàng đầu của phường: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 14 triệu đồng, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu đạt gần 20 triệu đồng, ủng hộ cho hoạt động thiếu nhi đạt 24 triệu đồng... Đặc biệt, địa bàn Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa trong năm 2018 không xảy ra bạo lực gia đình, không có người nghiện ma túy hoặc mắc tệ nạn xã hội, không xảy ra cháy nổ, không có trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, không có vụ việc phức tạp nổi cộm....

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, nhân dân cũng như lãnh đạo địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm để xây dựng Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa thành khu dân cư tiêu biểu, là hạt nhân chính trị của quận Cầu Giấy và thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa ở Hà Nội đang diễn ra nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội song cũng mang lại không ít thách thức. Đó là những thách thức về gia tăng dân số, sức ép hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Với vị thế là Thủ đô, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, trung tâm giao dịch quốc tế của cả nước, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Hà Nội phải tiếp tục nỗ lực xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Cầu Giấy, phường Trung Hòa, Tổ dân phố số 2 triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, sao cho nếp sống ấy thấm đẫm trong từng gia đình, từng cá nhân.

Với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, toàn khu dân cư không có hộ nghèo,  Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, nhân dân Tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa tiếp tục làm tốt hơn nữa việc giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, duy trì khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại với người dân để giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, không gây bức xúc trong nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy đã trao 20 suất quà tặng các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.