Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi

Chúng tôi đến bản Hý, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) để tìm gặp và trò chuyện với Bí thư chi bộ Lường Văn Mẫn, người tiên phong trong việc chăn nuôi dê, phát triển kinh tế gia đình và thôn bản.

Chúng tôi đến bản Hý, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) để tìm gặp và trò chuyện với Bí thư chi bộ Lường Văn Mẫn, người tiên phong trong việc chăn nuôi dê, phát triển kinh tế gia đình và thôn bản.

Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi ảnh 1

Ông Mẫn chia sẻ: Cách đây 5 năm, đời sống của người dân bản Hý còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hơn 20%. Trong một lần xuống nhà người thân ở xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, ông Mẫn thấy nhiều hộ nuôi dê cho thu nhập cao, ông nghĩ bản mình có nhiều lợi thế để nuôi dê như đồi núi đá, có dòng suối chạy dọc bản với thảm thực vật phong phú tạo nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho đàn dê. Hơn nữa, nuôi dê không cần nhiều vốn, dễ nuôi, sao bản mình lại không thử? Vậy là trong cuộc họp chi bộ bản, ông đề xuất vận động người dân trong bản chuyển hướng sang nuôi dê và được các đảng viên nhất trí. Sau đó bản tổ chức họp dân đưa ra chủ trương phát triển chăn nuôi dê, bà con đồng tình hưởng ứng cao. Ban đầu gia đình ông Mẫn nuôi 1 con dê đực và hai con dê cái. Sau một năm, đàn dê đã phát triển lên 10 con. Hiện tại, đàn dê của gia đình ông luôn dao động khoảng 30 con. Năm 2014, gia đình ông bán được 5 tạ dê thương phẩm với giá 150 nghìn đồng/kg, thu trên 70 triệu đồng.

Hiện việc nuôi dê giúp người dân địa phương thoát nghèo, làm giàu; cả bản Hý ai cũng nuôi dê, nhà ít thì 5 - 10 con, nhà nhiều có đến vài chục con.

Ông Lò Văn Xứng, Trưởng bản Hý chia sẻ: “Trong bản bây giờ có nhiều hộ trở thành triệu phú nhờ nuôi dê lắm, nhiều hộ làm được nhà khang trang, sắm sửa các tiện nghi, lo cho con cái đi học đều từ tiền bán dê. Đàn dê của cả bản hiện có khoảng 800 con, hàng năm bán ra thị trường 3 - 4 tấn dê thương phẩm”.

Những kế hoạch, dự định của bà con bản Hý, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã và đang trở thành hiện thực. Hy vọng bản Hý sẽ ngày càng nhiều triệu phú và là điểm sáng trong phong trào chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.