Bí thư chi bộ được dân tin, dân mến

Ông Nông Văn Sy, sinh năm 1956, xóm bản Hía, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), là một bí thư chi bộ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của xóm.
Bí thư chi bộ được dân tin, dân mến ảnh 1

Ông Nông Văn Sy (người ngồi thứ 2 từ phải sang) trao đổi với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây cấp 4, gọn gàng, sạch sẽ, ông Nông Văn Sy tâm sự: “Là trưởng thôn 10 năm, đến năm 2011, thì tôi bắt đầu làm bí thư chi bộ xóm bản Hía. Là một bí thư chi bộ, muốn lời nói của mình có sức thuyết phục, trước hết phải gần gũi với dân, lấy dân làm gốc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó mới được dân tin và làm theo”.
Trong các buổi họp chi bộ, họp xóm, ông thường xuyên triển khai việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, chi bộ đã tổ chức các buổi họp, qua đó phát huy được trí tuệ tập thể, tìm ra các giải pháp về phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện đưa giống lúa mới vào trồng, xây dựng các mô hình trồng quýt... để tăng thu nhập, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện giảm nghèo. Hiện xóm có 63 hộ, với 236 nhân khẩu, chỉ còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.
Ông Nông Văn Sy còn tích cực tham mưu cho chi bộ về các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản". Trong các buổi sinh hoạt chi bộ cũng như họp xóm, ông cùng tập thể Ban Chi ủy và lãnh đạo xóm lồng ghép việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức tuyên truyền, giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào.
Ông Sy chia sẻ: “Để thực hiện có hiệu quả phong trào, tôi thường xuyên đi cơ sở, đến từng gia đình, gặp từng người dân trong xóm để nói chuyện, vận động bà con bám đất, bám làng, không nghe và không tin theo những lời xúi giục của kẻ xấu... Bên cạnh đó, tôi thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động bà con tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và tố giác các loại tội phạm... Từ năm 2010 đến nay, xóm cung cấp trên 50 nguồn tin có giá trị cho bộ đội biên phòng... Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xóm luôn được giữ vững”.
Bài và ảnh: Huy Hùng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.