Bỉ thông qua luật 'cái chết êm ái' cho trẻ em

Quốc hội Bỉ đã phê chuẩn luật cho phép trẻ em bị mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi sẽ được chọn "cái chết êm ái" nhằm chấm dứt đau đớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), ngày 13/2, Quốc hội Bỉ đã phê chuẩn luật cho phép trẻ em bị mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi sẽ được chọn "cái chết êm ái" nhằm chấm dứt đau đớn.

Với việc thông qua luật trên, Bỉ là nước thứ hai trên thế giới, sau Hà Lan, áp dụng luật này. Tại Hà Lan, lứa tuổi tối thiểu được chọn cái chết êm ái là 12, trong khi luật của Bỉ linh hoạt hơn và không quy định tuổi tối thiểu của bệnh nhân chọn hình thức này.

Kết quả điều tra tiến hành hồi tháng 10 vừa qua cho thấy 73% người dân Bỉ tán thành quyền trẻ em được chọn cái chết không đau đớn. Trẻ em được áp dụng luật này khi đáp ứng các điều kiện chặt chẽ sau: bệnh nhân phải ở trong một tình trạng không lối thoát, cái chết sẽ đến rất gần và bệnh nhân phải chịu nhiều đau đớn về thể xác mà y học không thể can thiệp được.

Việc trợ tử sẽ được xem xét đối với từng trường hợp bởi một ê-kíp bác sĩ, đồng thời phải được bác sĩ tâm lý, bác sĩ nhi khoa độc lập đánh giá và cho phép. Trong trường hợp nếu bản thân đứa trẻ nhận thức được tình trạng bệnh của mình và yêu cầu được áp dụng việc trợ tử thì điều này phải được bố mẹ đồng ý.

Hiện luật trợ tử cho trẻ bị các nhà thờ Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái phản đối kịch liệt. Hồi đầu tháng, đại diện các tôn giáo trên đã tổ chức biểu tình phản đối tại Brussels với khoảng 300 người tham dự.

Trong giới y học cũng có nhiều nhóm bác sĩ nhi khoa viết thư lên Quốc hội phản đối việc áp dụng cái chết nhân đạo cho trẻ nhỏ.

Luật cái chết không đau đớn cho trẻ em sẽ có hiệu lực trong vài tuần tới và chỉ áp dụng với một số lượng nhỏ mỗi năm. Theo thống kê chính thức, hàng năm có khoảng 1.500 người Bỉ trưởng thành lựa chọn cái chết không đau, chiếm 2% các ca tử vong tại đất nước này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.