Bị tấn công bằng bom, chỉ huy cấp cao của Taliban tại Pakistan thiệt mạng

Một chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố Taliban ở Pakistan đã thiệt mạng đêm 7/8 trong một cuộc tấn công có chủ đích.
Chú thích ảnh
Quan chức cấp cao của Tehreek-e-Taliban Pakistan Omar Khalid Khorasani. Ảnh: samaaenglish.tv

Lực lượng Taliban ở Pakistan, còn được gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, hoạt động ở cả Pakistan và Afghanistan.

Hãng tin CNN dẫn các nguồn tin của TTP cho biết chỉ huy cấp cao Abdul Wali - còn được gọi là Omar Khalid Khorasani - cùng với hai thủ lĩnh khác của TTP đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Paktika của Afghanistan, giáp với Pakistan. Bộ Nội vụ Pakistan chưa phản hồi thông tin về cái chết của Abdul Wali.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Wali là chỉ huy của nhóm phiến quân Jamaat ul-Ahrar (JuA) liên kết với TTP. Đây là một trong những tổ chức hoạt động tích cực nhất trong mạng lưới của TTP ở tỉnh Punjab, Pakistan. Nhóm này đã tiến hành nhiều vụ tấn công trên khắp Pakistan, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại 1 công viên ở thành phố Lahore khiến 75 người thiệt mạng và 362 người bị thương hồi năm 2016. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 3 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về Wali. 

Kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan hồi năm ngoái, Chính phủ Pakistan không ngừng chỉ trích về các vụ tấn công của lực lượng TTP, nhất là tại khu vực dọc theo biên giới miền núi với Afghanistan.

Hồi tháng 6 vừa qua, TTP đã tuyên bố ngừng bắn vô thời hạn với chính phủ Pakistan sau khi các cuộc hòa đàm giữa hai bên tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Pakistan và TTP do lực lượng Taliban tại Afghanistan làm trung gian hòa giải.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.