Mỹ và Taliban trao đổi đề xuất liên quan đến dự trữ ngoại hối của Afghanistan

Hãng tin Reuters ngày 26/7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ và Taliban đã trao đổi về những đề xuất liên quan đến việc dỡ bỏ phong tỏa đối với hàng tỷ USD tiền dự trữ của Ngân hàng trung ương Afghanistan ở nước ngoài, dấu hiệu cho thấy việc đạt được tiến bộ trong nỗ lực giảm nhẹ cuộc khủng hoảng kinh tế của quốc gia Tây Nam Á này.
Chú thích ảnh
Người dân chờ rút tiền bên ngoài một ngân hàng ở Kabul, Afghanistan, ngày 15/9/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, hiện vẫn còn nhiều bất đồng lớn, bao gồm việc Taliban từ chối thay thế những chính trị gia được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Ngân hàng trung ương Afghanistan, trong khi một trong số những nhân vật này đang bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. 

Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Thụy Sĩ và các bên khác về việc thành lập một cơ chế, bao gồm một quỹ tín thác với các khoản chi sẽ được quyết định với sự hỗ trợ của một ủy ban quốc tế. Mô hình này có thể sẽ tương tự như Quỹ Tín thác về Tái thiết Afghanistan do Ngân hàng Thế giới (WB) điều hành nhằm nhận tiền tài trợ hỗ trợ phát triển từ nước ngoài và chuyển về Kabul.

Một nguồn tin giấu tên từ lực lượng Taliban cho biết dù Taliban không phản đối việc sử dụng quỹ tín thác, song họ không chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc để bên thứ ba kiểm soát nguồn dự trữ ngoại hối.

Ông Shah Mehrabi - một thành viên của Hội đồng quản trị Ngân hàng trung ương Afghanistan - xác nhận các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và Ngân hàng trung ương Afghanistan đều chưa bình luận về thông tin trên.

Sau khi lực lượng Taliban nắm quyền điều hành tại Afghanistan hồi tháng 8/2021, nước này rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính với tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Washington đã phong tỏa hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan trong hệ thống ngân hàng của Mỹ, trong khi hoạt động cứu trợ bị gián đoạn nghiêm trọng.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.