Bỉ, CH Séc ký thỏa thuận hợp tác với Ukraine 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 17/7, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, cùng Bộ trưởng Hợp tác phát triển Bỉ Caroline Gennez, đã ký thỏa thuận đầu tư 150 triệu euro (164 triệu USD) trong 4 năm. Lễ ký được thực hiện qua cầu truyền hình.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc một em nhỏ tại bệnh viện Nhi đồng ở thành phố Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thỏa thuận này cho phép Cơ quan phát triển Enabel của Bỉ thực hiện các hoạt động tại Ukraine. Các hoạt động sẽ diễn ra chủ yếu ở thủ đô Kiev và khu vực Chernihiv, miền Bắc Ukraine, nơi bà Gennez đã đến thăm hồi tháng 2. Thỏa thuận nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng và cung cấp nơi trú ẩn dưới lòng đất trong các trường học. 

Khoản tiền đầu tiên, trị giá 20 triệu euro, sẽ được phân bổ để khôi phục các cơ sở năng lượng ở Kiev và khu vực xung quanh, đặc biệt là các bệnh viện, trước mùa Đông tới. Mục đích là xây dựng các hệ thống năng lượng phi tập trung và bền vững, từ đó đảm bảo các dịch vụ và chăm sóc tại bệnh viện.

Bỉ sẽ hỗ trợ triển khai các giải pháp năng lượng tại địa phương như máy phát điện cho bệnh viện, trường học và tấm pin Mặt Trời. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Y tế Ukraine, khoảng 40 bệnh viện có thể được trang bị để tiếp tục hoạt động tự chủ mà không bị gián đoạn.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ Công Thương CH Séc xác nhận nước này đã ký bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác năng lượng với Ukraine.

Bộ Công Thương nhấn mạnh một trong những điểm chính của MoU này là sự hỗ trợ của CH Séc trong việc thiết lập Hành lang Hydro Trung Âu để vận chuyển hydro tái tạo được sản xuất ở Ukraine, sau đó chuyển sang Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, Séc và Ukraine còn tăng cường an ninh năng lượng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng.

Duy Tùng - Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.