Bỉ cấp thị thực cho phái đoàn Taliban đến Brussels đàm phán về người di cư

Bỉ đã cấp thị thực cho một phái đoàn Taliban tham dự cuộc họp về di cư tại Brussels, đánh dấu lần đầu tiên đại diện Taliban tham gia một sự kiện do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021.
Chú thích ảnh
Phái đoàn Taliban tham gia cuộc đàm phán với Mỹ và EU ở Doha, Qatar, ngày 12/10/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo kênh Euronews ngày 22/6, động thái này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều tổ chức nhân quyền, trong bối cảnh EU khẳng định cuộc gặp chỉ mang tính kỹ thuật và không đồng nghĩa với việc công nhận chính quyền Taliban.

Theo giới chức Bỉ, năm thành viên trong phái đoàn Taliban đã được cấp thị thực sau khi các cơ quan an ninh xác định họ không gây ra rủi ro về an ninh. Thị thực chỉ có hiệu lực trong một ngày và giới hạn phạm vi di chuyển tại Bỉ, không áp dụng cho toàn bộ Khu vực Schengen.

Chính phủ Bỉ không công bố thời điểm cụ thể diễn ra cuộc họp vì lý do an ninh. Tuy nhiên, các nguồn tin EU cho biết cuộc gặp dự kiến được tổ chức ngay sau khi thị thực được cấp. 

Theo các quan chức châu Âu, nội dung chính của cuộc thảo luận sẽ xoay quanh vấn đề di cư và khả năng hồi hương những công dân Afghanistan không còn đủ điều kiện lưu trú tại EU. Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây là cuộc họp ở cấp độ kỹ thuật nhằm xử lý các vấn đề thực tiễn liên quan đến di cư, không phải một bước đi ngoại giao hay sự công nhận chính thức đối với Taliban.

Vấn đề này vẫn gây tranh cãi khi Taliban tiếp tục bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì các chính sách hạn chế quyền của phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm việc hạn chế tiếp cận giáo dục, việc làm và tự do đi lại.

Nhiều tổ chức nhân quyền đã kêu gọi EU hủy bỏ cuộc họp. Các tổ chức này cho rằng mọi cuộc tiếp xúc với Taliban nên tập trung vào trách nhiệm giải trình và vấn đề nhân quyền, thay vì tạo điều kiện cho việc trục xuất hoặc hồi hương người di cư về Afghanistan.

Tranh cãi cũng xuất hiện ngay trong nội bộ Bỉ. Ngoại trưởng Maxime Prevot cho biết ông không ủng hộ việc mời đại diện Taliban tới Brussels, nhưng cho rằng Bỉ khó có thể từ chối cấp thị thực vì nước này là nơi đặt trụ sở các thể chế của EU và đang xử lý một yêu cầu phục vụ hoạt động chính thức của khối.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang gia tăng sức ép siết chặt chính sách nhập cư. Dù người Afghanistan vẫn thuộc nhóm có tỷ lệ được cấp quy chế tị nạn cao tại EU, một số nước thành viên đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn và tăng cường hợp tác trong việc đưa những người bị từ chối đơn xin tị nạn trở về nước.

Trong khi đó, Afghanistan vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Liên hợp quốc, hàng triệu người dân nước này đang chịu cảnh mất an ninh lương thực và khó khăn kinh tế, đồng thời phải tiếp nhận lượng lớn người hồi hương từ Iran và Pakistan.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.