Chính quyền Taliban bác cáo buộc của Pakistan về vụ tấn công liều chết

Ngày 12/5, chính quyền Taliban của Afghanistan đã bác bỏ cáo buộc của Pakistan cho rằng vụ tấn công liều chết tuần trước được lên kế hoạch trên lãnh thổ Afghanistan.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào chốt kiểm soát tại huyện Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 10/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn của chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid, khẳng định Afghanistan cho rằng cáo buộc gần đây của các quan chức Pakistan là “vô căn cứ”. Chính quyền Taliban nhấn mạnh các vấn đề giữa hai bên có thể được giải quyết thông qua sự hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Ngày 9/5 vừa qua, một kẻ tấn công đã kích nổ quả bom được cài trên xe tại chốt kiểm soát ở Bannu, Tây Bắc Pakistan, trước khi các đối tượng vũ trang nổ súng vào lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Pakistan đã triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Afghanistan tại Islamabad sau khi kết luận vụ đánh bom do “các tay súng đang ẩn nấp tại Afghanistan” lên kế hoạch.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa hai nước láng giềng kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Dù một lệnh ngừng bắn tạm thời đạt được vào tháng 3 và các bên cam kết tránh leo thang, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục ở trạng thái căng thẳng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul năm 2021. Hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng sau các nhóm vũ trang tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc mới được công bố, trong 3 tháng đầu năm nay, ít nhất 372 thường dân Afghanistan đã thiệt mạng và 397 người bị thương trong cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ Taliban và Pakistan. Hơn 50% số người thiệt mạng liên quan đến cuộc không kích vào một cơ sở cai nghiện ma túy tại thủ đô Kabul hồi tháng 3.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.