Bỉ: Brussels hướng tới tương lai không khói xe

Trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí đô thị, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu, chính quyền vùng Brussels (Bỉ) đang tiếp tục triển khai lộ trình mở rộng Khu vực Phát thải thấp (LEZ – Low Emission Zone).
Chú thích ảnh
Người dân đi xe đạp tại trục đường trung tâm thủ đô Brussels. 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018, khu vực này đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược môi trường và giao thông bền vững của thành phố.

Ngày 4/10/2024, Nghị viện Brussels đã thông qua quyết định điều chỉnh mốc thời gian tiếp theo trong lộ trình thực hiện LEZ. Cụ thể, các biện pháp hạn chế đối với phương tiện cơ giới gây ô nhiễm vốn dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2025 đã được lùi lại đến ngày 1/1/2027. Việc hoãn mốc thời gian này không làm chậm lại tiến trình chuyển đổi mà nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thêm thời gian thích nghi, đồng thời cho phép chính quyền hoàn thiện các công cụ kỹ thuật hỗ trợ như hệ thống mô phỏng tác động, cập nhật lịch trình LEZ và cải tiến thông tin hướng dẫn.

Cùng với việc điều chỉnh khung thời gian, vùng Brussels đã xây dựng một "lộ trình" tổng thể hướng tới mục tiêu di chuyển phát thải thấp. Tài liệu này không chỉ xác định rõ các mốc triển khai tiếp theo, mà còn đề ra các biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm quá trình loại bỏ dần xe chạy bằng xăng dầu được thực hiện một cách công bằng, toàn diện và có hiệu quả lâu dài. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp Brussels từng bước hình thành một hệ thống giao thông xanh, hiện đại và có khả năng thích ứng với các thách thức môi trường trong tương lai.

Để quá trình chuyển đổi trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ. Các cư dân có thể nhận được tư vấn cá nhân hóa thông qua chương trình "Huấn luyện viên Di chuyển" (Mobility Coach), giúp họ tìm ra các giải pháp di chuyển phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Những người lựa chọn từ bỏ xe cá nhân sẽ được hưởng các trợ cấp trong khuôn khổ chương trình "Bruxell’air". Đối với những người ít di chuyển hoặc chưa có điều kiện thay xe mới, thành phố cho phép mua tối đa 24 thẻ đi lại trong ngày mỗi năm, áp dụng theo từng xe cụ thể. Ngoài ra, một số đối tượng hoặc phương tiện đặc biệt có thể được hưởng chính sách miễn trừ, dựa trên các tiêu chí được quy định rõ ràng.

Không chỉ tập trung vào người dân, Brussels còn triển khai các dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các biện pháp tư vấn và tài chính để giúp họ xây dựng hạ tầng sạc điện, chuyển đổi đội xe sang sử dụng năng lượng sạch. Những hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, cũng như giảm thiểu tác động kinh tế đối với các bên liên quan trong quá trình chuyển đổi.

Việc xây dựng một khu vực phát thải thấp không chỉ là một chính sách môi trường đơn thuần, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Brussels đối với phát triển bền vững và công bằng xã hội. Trong giai đoạn từ 2027 đến 2035, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các quy định, siết chặt tiêu chuẩn phát thải đối với phương tiện cơ giới, đồng thời đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ người dân thích nghi với mô hình giao thông mới. Với cách tiếp cận từng bước, có lộ trình rõ ràng và đi kèm các chính sách hỗ trợ thiết thực, Brussels đang định hình tương lai của một đô thị không còn phụ thuộc vào động cơ đốt trong, một thành phố sạch hơn, lành mạnh hơn và đáng sống hơn cho các thế hệ mai sau.

Bài, ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã bước vào giai đoạn quyết định khi kết quả vòng một công bố sáng 5/10 xác định hai cái tên bước vào vòng knock-out: Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro của đảng Tự do (PL) theo đường lối cánh hữu và đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đại diện đảng Lao động (PT) cánh tả.