Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong: Tình đoàn kết đặc biệt giữa địa phương hai nước Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 1/4 tại tỉnh Xekong, Nam Lào, đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Bí thư tỉnh ủy Xekong Bounlai Boutthi, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Champasak và Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, cùng đông đảo đại diện các sở ngành liên quan của hai nước Việt Nam và Lào.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện Lễ khởi công Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thành phố Đà Nẵng đã quyết định viện trợ không hoàn lại 6,7 triệu USD từ ngân sách thành phố cho tỉnh Xekong trong giai đoạn 2026–2030 để tỉnh Xekong chủ trì triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong. Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương Đà Nẵng-Xekong nói riêng, cũng như tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư tỉnh ủy Xekong Bounlai Boutthi cho biết rất vui mừng và xúc động được tham dự Lễ khởi công “Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Xekong”, một công trình hữu nghị trọng điểm do thành phố Đà Nẵng của nước Việt Nam anh em trao tặng. Trong những năm qua, tỉnh Xekong luôn nhận được sự giúp đỡ to lớn, thiết thực và kịp thời trên mọi lĩnh vực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em nói chung, cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là y tế - một lĩnh vực trực tiếp chăm lo sức khỏe cho người dân. Cán bộ và nhân dân tỉnh Xekong mãi luôn khắc ghi và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử cao đẹp ấy.

Bí thư tỉnh ủy Xekong Bounlai Boutthi khẳng định Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh Xekong và các tỉnh tại khu vực Nam Lào. Việc dự án được khởi công là minh chứng sống động cho tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam mãi keo sơn, thủy chung. Đây không chỉ là một bệnh viện mới, với cơ sở vật chất hiện đại và trang thiết bị tiên tiến, mà còn là biểu tượng của “tình anh em một nhà, cùng chia ngọt sẻ bùi”. Điều này cho thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam là tài sản vô giá, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và người dân hai nước dày công vun đắp, sẽ mãi là nguồn sức mạnh to lớn giúp hai nước Lào và Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Bí thư tỉnh ủy Xekong Bounlai Boutthi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Bí thư tỉnh ủy Xekong Bounlai Boutthi cũng đề nghị các sở ngành liên quan của hai nước Lào-Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, đưa Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong xứng đáng là một trong những công trình hữu nghị tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” và khắc sâu thêm nữa tình hữu nghị, hợp tác, hỗ trợ đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Xekong.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Xekong, Bí thư tỉnh ủy Xekong Bounlai Boutthi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thành phố Đà Nẵng và nhân dân Việt Nam anh em; chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi vững bền và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả mọi lĩnh vực, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Chú thích ảnh
Mô hình toàn cảnh Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong được xây dựng tại huyện Thateng, tỉnh Xekong, với tổng vốn đầu tư khoảng 6,7 triệu USD từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của thành phố Đà Nẵng. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, với quy mô khoảng 100-120 giường bệnh, giúp người dân tỉnh Xekong và người dân khu vực Nam Lào được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, trở thành trung tâm đào tạo thực hành cho cán bộ y tế khu vực Nam Lào.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo và an sinh xã hội sâu sắc, dự án cũng là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào; cũng như tình đoàn kết đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sekong. Đồng thời, dự án cũng sẽ góp phần tăng cường ổn định khu vực biên giới, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác lâu dài, bền vững giữa hai bên trong thời gian tới.

Xuân Tú-Văn Phiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.