Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bạc Liêu nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch

Ngày 1/11, Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn làm việc với đại diện lãnh đạo, các ban ngành của tỉnh Bạc Liêu về giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Bạc Liêu.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19, từ công tác chuẩn bị đến quy trình điều trị, cấp cứu bệnh nhân nặng, phân tầng điều trị, cách ly tại nhà... Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, việc bố trí, lắp bình ô-xy, ống tải ô-xy rất quan trọng bởi khi bệnh nhân khó thở nhưng ô-xy không được cung cấp kịp thời sẽ rất dễ chuyển nặng; việc thông tin cho thân nhân, phân luồng trong bệnh viện cũng phải được chú trọng.

Các bác sĩ cũng lưu ý Sở Y tế Bạc Liêu cũng cần thành lập bộ phận điều phối xe cấp cứu, điều phối bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân. Đối với công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy công tác phân loại bệnh nhân là rất quan trọng để từ đó có phác đồ điều trị hiệu quả cho từng trường hợp. Để thực hiện tốt việc điều trị F0 tại nhà, các bác sĩ lưu ý đến vai trò của đội cấp cứu lưu động, đội điều trị F0 tại nhà.

Các y, bác sĩ của ngành Y tế Bạc Liêu đã nêu một số vấn đề để cùng các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy trao đổi như: Dấu hiệu nhận biết F0 bắt đầu chuyển nặng, tỷ lệ bệnh chuyển nặng khi có tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine, việc chuyển tầng, truy vết F1...

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục cử Tổ công tác ở lại hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu đến khi nào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt. Trước mắt, bệnh viện sẽ hỗ trợ tỉnh khảo sát hệ thống ô-xy lỏng của các bệnh viện; quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, năng lực xét nghiệm, chuẩn bị nguồn máu... Bệnh viện sẽ thành lập nhóm Zalo hỗ trợ về chuyên môn với các cơ sở y tế của tỉnh Bạc Liêu.

Bác sĩ Nguyễn Trí Thức cũng thông tin thêm, để hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải quyết định tài trợ 2 máy thở cùng với 5 xe tiêm chủng lưu động trị giá 3 tỷ đồng. Một số bệnh viện của TP Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho tỉnh trong vài ngày tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cám ơn Bệnh viện Chợ Rẫy đã quan tâm hỗ trợ Bạc Liêu về nhân lực, chuyên môn, vaccine cùng các trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Lữ Văn Hùng những kiến thức, kinh nghiêm về phòng, chống dịch do các bác sĩ  Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ là rất quan trọng, là cơ sở để tỉnh triển khai các giải pháp, sớm khống chế dịch bệnh. Ông Hùng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tổ chức tiêm vaccine cho người dân 2 địa phương có số ca mắc COVID-19 tăng cao là thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu. Ngành Y tế tỉnh thành lập ngay các Trạm y tế lưu động; các tổ đội phòng, chống dịch; thành viên Ban Chỉ đạo các cấp bám địa bàn được phân công, theo dõi sát sao cơ sở; các kế hoạch phòng, chống dịch phải được thực hiện ngay. Giám đốc Sở Y tế cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh ở các địa phương và tham vấn ý kiến tư vấn của tổ công tác Bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời.

Đến ngày 1/11, Bạc Liêu có hơn 3.600 ca mắc COVID-19, đã có 29 ca tử vong. Tổng số vaccine được tiêm là trên 524 ngàn mũi; trong đó hơn 424 ngàn người đã tiêm mũi 1, chiếm hơn 63%;  hơn 100 ngàn đã tiêm 2 mũi, chiếm 15,6%.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.