Bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh tại Gia Lai

Hơn một tháng qua, bệnh sốt xuất huyết ở huyện Krôngpa (tỉnh Gia Lai) có chiều hướng bùng phát mạnh. Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện, đã có hơn 50 bệnh nhân ở thị trấn Phú Túc và các xã Chư Gu, Phú Cần... phải nhập viện vì sốt xuất huyết.

Hơn một tháng qua, bệnh sốt xuất huyết ở huyện Krôngpa (tỉnh Gia Lai) có chiều hướng bùng phát mạnh. Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện, đã có hơn 50 bệnh nhân ở thị trấn Phú Túc và các xã Chư Gu, Phú Cần... phải nhập viện vì sốt xuất huyết. Trong những ngày gần đây, có ngày trên địa bàn có tới 3 ca nhập viện vì mắc bệnh sốt xuất huyết.


Lãnh đạo huyện Krôngpa đã chỉ đạo cho các đơn vị chức năng, cùng cả hệ thống chính trị, thực hiện việc khống chế và không để bệnh lây lan ra diện rộng, đặc biệt là phải cứu chữa kịp thời và tích cực không để xảy ra tử vong ra do bệnh sốt xuất huyết. Trung tâm y tế dự phòng huyện đã tăng cường lực lượng về các địa bàn phát sinh bệnh sốt xuất huyết để phun thuốc diệt muỗi truyền bệnh, điều tra dịch tễ; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân và nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc giữ gìn môi trường sạch, ngủ màn có tẩm hoá chất...


Không chỉ ở huyện Krôngpa, mà nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai như huyện Konchoro, Ia Grai, Chưpảh... bệnh sốt xuất huyết cũng có chiều hướng diễn biến khá phức tạp.


Văn Thông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.