Bệnh nhân xuất viện sau hành trình ghép tim đầy cam go

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, sau hành trình ghép tim xuyên Việt đầy cam go.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim thứ 20.

Bệnh nhân H.T.N bị suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim LVEF 19%, được nhận tạng tim từ một người đàn ông chết não sau tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi được lấy ra khỏi lồng ngực vào 13 giờ ngày 10/9, quả tim người hiến được vận chuyển khẩn cấp đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trao cho các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục khởi hành chuyến bay về Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thành phố Huế.

Khác với những ca ghép tim xuyên Việt từng được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế, người bệnh sớm bình phục thì trường hợp bệnh nhân H.T.N phải trải qua gần 3 tuần hồi sức, điều trị cam go với nhiều thuốc, phương tiện máy móc hỗ trợ cùng sự theo dõi sát của các y bác sĩ.

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời kết hợp sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp. Để hỗ trợ chức năng tim và cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân đã sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, gồm bóng đối xung động mạch chủ và ECMO. Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Sau 3 ngày hồi sức, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng nên các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân dần cải thiện. Các bác sĩ đã giảm và cai dần các thuốc trợ tim vận mạch, ngưng lọc máu, cai ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Ngay trong ngày, bệnh nhân được cai máy thở và bắt đầu tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại phòng. Những ngày tiếp theo, tình trạng sức khỏe tiến triển tích cực: Bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi với LVEF 55-60%, các chỉ số sinh hóa và huyết học nằm trong giới hạn điều trị.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, thành công của ca ghép tim được tạo nên không chỉ từ năng lực chuyên môn của ê-kíp ghép tim đơn vị, hệ thống máy móc phương tiện hỗ trợ tuần hoàn hiện đại, mà còn có sự điều phối chặt chẽ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các đơn vị đồng hành. Bệnh viện Trung ương Huế xin cảm tạ, tri ân người hiến tạng và gia đình đã để lại cho đời một di sản không gì sánh được, sự sống từ trong cái chết, để gieo mầm sống cho nhiều người được viết tiếp ước mơ của mình.

Với hơn 2.400 ca ghép mô, tạng thành công, Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc. Bệnh viện cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung thực hiện đầy đủ ba kỹ thuật ghép chuyên sâu “tim, gan, thận”. Các ca ghép tim xuyên Việt đã được triển khai với tỷ lệ thành công tuyệt đối.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.