Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum không mắc COVID-19

Sáng 3/4, Sở Y tế tỉnh Kon Tum có thông cáo báo chí cho biết: Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum ngày 1/4 không mắc COVID-19.

Cụ thể, bệnh nhân tử vong là nữ, 57 tuổi, cư trú tại thôn Kon Đào, xã Kon Đào (huyện Đăk Tô). Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm nay, bệnh khởi phát 3 ngày trước khi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô.

Ngày 31/3, bệnh nhân vào khám tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô trong tình trạng sốt, ho, khó thở, được chụp X-quang phổi, qua đó phát hiện có đám mờ lan tỏa, bệnh diễn biến suy hô hấp rất nhanh. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị trong ngày 31/3 trong tình trạng bị suy hô hấp - theo dõi phù phổi cấp/viêm phổi, tăng huyết áp; chẩn đoán khác theo dõi cúm.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, bệnh nhân được chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng bệnh diễn biến xấu. Đến 7 giờ 30 phút ngày 1/4, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán là do hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) - viêm phổi lan tỏa/tăng huyết áp, nghi ngờ viêm phổi do vi rút.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dich tễ Tây Nguyên. Ngày 2/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trả lời kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân xúc động tiễn đưa hài cốt liệt sĩ.

Người dân xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Hàng nghìn người dân có mặt, mang hoa cúc trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thành kính truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố.