Bệnh “chổi rồng” hoành hành trên cây nhãn

1.700 ha nhãn tại 4 xã: Hoà Tân, An Phú Tân, Ninh Thới và Tam Ngãi (huyện Cầu Kè) đều bị bệnh “chổi rồng” làm giảm năng suất từ 60% trở lên, trong đó, có nhiều diện tích bị mất trắng.

Các nhà vườn ở Trà Vinh đang đối mặt với bệnh “chổi rồng” gây thiệt hại nặng diện tích nhãn. 1.700 ha nhãn tại 4 xã: Hoà Tân, An Phú Tân, Ninh Thới và Tam Ngãi (huyện Cầu Kè) đều bị bệnh “chổi rồng” làm giảm năng suất từ 60% trở lên, trong đó, có nhiều diện tích bị mất trắng.

Bệnh “chổi rồng” hoành hành trên cây nhãn ảnh 1

Nhiều vườn nhãn trước nguy cơ bị xoá sổ vì bệnh "chổi rồng".

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cầu Kè cho biết: Huyện đang phối hợp với Chi cục rồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh điều tra, thống kê số hộ, số diện tích nhãn bị bệnh “chổi rồng”. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh công bố dịch để có chính sách hỗ trợ cho các nhà vườn bị thiệt hại.

Trà Vinh hiện có khoảng 2.855 ha trồng chuyên canh nhãn, tập trung chủ yếu ở huyện Cầu Kè. Nhằm bảo vệ diện tích nhãn, Chi cục rồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh điều tra, khảo sát mức độ thiệt hại, tỷ lệ nhãn bị nhiễm bệnh theo từng giai đoạn ra đọt non, ra bông…Các nhà vườn được tập huấn kỹ thuật quản lý, chăm sóc, phòng trị bệnh. Chi cục đã xây dựng 10 mô hình điểm, mỗi mô hình có diện tích trồng nhãn 1.000 m2, các nhà vườn tham gia mô hình sẽ được Chi cục hỗ trợ 100% chi phí như công cắt, tỉa cành, vệ sinh vườn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.


Huy Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.