Bên trong thủ phủ UAV của Israel

Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống bay không người lái (UAS) đang trở thành yếu tố cốt lõi của chiến trường hiện đại, Israel đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực này thông qua một trung tâm công nghệ mới tại thành phố Yeruham, miền Nam đất nước.
Chú thích ảnh
SkyTech Center là trung tâm R&D UAV hiện đại nhất của Israel. Ảnh SkyTech Orion Ltd

Với không gian rộng lớn, thoáng đãng và hạ tầng công nghệ sẵn có, Yeruham đang nhanh chóng nổi lên như trung tâm đổi mới và thử nghiệm UAV quốc gia – nơi quy tụ gần 300 công ty công nghệ UAV và UAS từ khắp Israel. Đặc biệt, việc ra mắt SkyTech Center (trung tâm sản xuất, nghiên cứu và phát triển UAV mới) được coi là cột mốc chiến lược trong hành trình giữ vững vị thế dẫn đầu toàn cầu của Israel trong lĩnh vực này.

Sáng kiến tại Yeruham là một phần trong Chương trình quốc gia về Tăng trưởng kinh tế, do Bộ Kinh tế & Công nghiệp Israel phối hợp cùng tổ chức JDC-Tevet triển khai. Chương trình xác định công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là UAV, là động lực tăng trưởng chiến lược, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đổi mới tích hợp – từ phát triển công nghệ đến tạo việc làm chất lượng cao.

Cụm công nghiệp Quốc phòng & An ninh mạng (Defense & Cyber Cluster), do bà Elinor Yakobson phụ trách, cùng chuyên gia UAV kỳ cựu Alon Unger và bà Mona Ben Yishai – Giám đốc Phát triển Kinh tế Yeruham – dẫn dắt, đang đẩy mạnh nghiên cứu, phân tích điểm nghẽn và đưa ra kế hoạch hành động để khai thác tối đa tiềm năng của ngành.

“Israel đang nắm giữ lợi thế công nghệ UAV với giá trị xuất khẩu lên tới hàng tỷ USD mỗi năm”, bà Yakobson khẳng định. Bà nói: “Chúng tôi đang tạo ra một nền tảng quốc gia, không chỉ để vượt qua rào cản pháp lý và tài chính, mà còn để đưa UAV trở thành động lực tăng trưởng lớn tiếp theo của nền kinh tế”.

Chú thích ảnh
Các công ty thử nghiệm các mẫu drone mới tại Yeruham.

SkyTech Center do Cannovation Center Israel phát triển, sẽ là trung tâm nghiên cứu và phát triển UAV hiện đại nhất Israel, với tổng diện tích 5.000m². Trung tâm bao gồm các phòng thí nghiệm nghiên cứu, dây chuyền sản xuất và lắp ráp, trung tâm logistics, khu đào tạo và thử nghiệm UAV, cùng các không gian phát triển sản phẩm linh hoạt.

Chính phủ Israel đã cấp 12,5 triệu NIS để hỗ trợ xây dựng trung tâm. Khi hoàn thành, SkyTech sẽ phục vụ hơn 150 công ty UAV trong nước, cung cấp giải pháp hạ tầng sản xuất, hỗ trợ nhãn hiệu riêng, tư vấn chiến lược, gọi vốn và hợp tác quốc tế.

Theo ông Alon Unger, chuyên gia UAV quốc gia và người sáng lập UVID, việc Israel phát triển UAV không chỉ là cơ hội kinh tế mà còn là yêu cầu chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt. Ông cảnh báo: "Các đối thủ như Trung Quốc đã đầu tư mạnh và nắm rõ giá trị chiến lược của UAV. Nếu không có hành động quyết liệt, Israel có nguy cơ đánh mất vị thế dẫn đầu".

Không chỉ là nơi đặt SkyTech, Yeruham còn là địa điểm của khu thử nghiệm UAV quốc gia đầu tiên, được xây dựng với sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Đường cao tốc Ayalon. Thị trưởng Yeruham, bà Nili Aharon, gọi đây là bước ngoặt trong quá trình chuyển mình của thành phố: “Chúng tôi đang tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm thiểu thủ tục hành chính và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đổi mới”.

Bà Ben Yishai bổ sung: “Vùng Negev mang lại lợi thế lớn nhờ không phận mở, giúp các công ty UAV thử nghiệm công nghệ với chi phí thấp, trong điều kiện an toàn và kiểm soát”.

Trong khi các nước đang tăng tốc, Israel – quốc gia có hơn 50 năm dẫn đầu về UAV – đang đứng trước một bước ngoặt. Việc thành lập SkyTech tại Yeruham không chỉ giúp duy trì lợi thế hiện tại, mà còn là đòn bẩy để nước này đạt mục tiêu lọt vào top 5 thế giới về UAV, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự và thương mại.

Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).