Bên trong chuỗi cung ứng 'ba chiều' của quân đội Israel

Quân đội Israel đã cách mạng hóa chuỗi cung ứng trên chiến trường, trực tiếp thả mọi loại thiết bị cho lực lượng chiến đấu bằng nhiều hệ thống vận chuyển trên không khác nhau.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 23/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Jerusalem Post ngày 7/11, quân đội Israel đã tiết lộ về những cải tiến mới trong phương pháp cung cấp vật tư cho các khu vực chiến sự, chuyển từ mạng lưới hậu cần hai chiều sang ba chiều.

Trung tá D., Chỉ huy Sư đoàn Cung ứng Đa chiều của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: "Mục tiêu là tạo ra một phương án cung cấp thay thế và cho phép các hoạt động cơ động diê ra liên tục khi không có tuyến đường bộ sẵn hoặc do các tuyến đường bị kẻ thù đe dọa".

Sư đoàn này đã được thành lập lại trong năm qua, chịu trách nhiệm chuyển trang thiết bị từ trên cao thông qua việc thả từ trực thăng, thiết bị bay không người lái và hệ thống dù tự động. Điều này cho phép các lực lượng của IDF tiếp tục hoạt động, ngay cả khi các tuyến đường bộ bị đe dọa.

Trung tá D. giải thích: "Ví dụ, đối với các lực lượng chiến thuật, chúng tôi sử dụng dịch vụ thả hàng từ trực thăng, và lần đầu tiên trong lịch sử IDF, chúng tôi sử dụng thiết bị bay không người lái hậu cần và hệ thống dù tự động tự điều hướng đến đích".

Vị sĩ quan của IDF nhấn mạnh rằng Sư đoàn trên phải liên tục thích nghi và tìm cách cung cấp vật tư sau chiến tuyến của đối phương. Trong một trường hợp, họ đã phát triển một phương pháp dùng thiết bị bay không người lái để thả đạn dược trực tiếp cho các đơn vị của IDF, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày kể từ khi nhận yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những tháng qua, Sư đoàn này được cho là đã thực hiện khoảng tám hoạt động phối hợp, chuyển khoảng 95 tấn hàng tiếp tế các loại đến cho các lực lượng trên chiến trường. Trung tá D. khẳng định: "Thành công đối với chúng tôi là trong mọi trường hợp cho đến nay, các đơn vị đều đã nhận được những gì họ cần để tiếp tục chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Công Thuận/Báo Tin tức (Jpost.com)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).