Bến Tre tổ chức triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Những tư liệu, hiện vật được trưng bày là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngày 7/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", nhằm giới thiệu những tư liệu, bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bến Tre tổ chức triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1

Khách xem ảnh tại triển lãm. 

Những tư liệu, hiện vật được trưng bày là một phần các bằng chứng lịch sử, pháp lý thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đó là những phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý và bảo vệ, đồng thời khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong hơn 400 năm qua theo đúng với luật pháp quốc tế.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu, bản đồ có liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia và công cuộc khám phá, chinh phục, xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các tờ châu bản của triều Nguyễn bằng chữ Hán, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ có niên đại từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại.

Bên cạnh đó là các bản đồ thế giới hay bản đồ Đông Nam Á được những nhà hàng hải, nhà phát kiến địa lý và thương gia phương Tây vẽ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; các tư liệu của phương Tây xuất bản từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, trong đó có những trang văn bản miêu tả về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quá trình người Việt đến hai quần đảo này để khai thác hải sản, cắm mốc chủ quyền và thực thi chủ quyền.

Đáng chú ý là bộ sưu tập châu bản của vương triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng (1820 - 1841) đến triều Bảo Đại (1925 - 1945) phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn, do Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch, công bố và do nhà nghiên cứu Phan Thuận An sưu tầm và hiến tặng.

Triển lãm còn trưng bày tư liệu về việc chính quyền Việt Nam Cộng hòa thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa trước sự kiện ngày 19/1/1974; những hình ảnh người dân và chiến sĩ sinh hoạt trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nêu rõ: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo; giúp bạn bè quốc tế hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Diễn ra đến ngày 11/4, triển lãm tại tỉnh Bến Tre là cuộc triển lãm thứ 23 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ban, ngành Trung ương tổ chức. Sau triển lãm, toàn bộ tư liệu, hình ảnh trưng bày sẽ được tặng lại Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Tin, ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.