Bến Tre tạo đột phá một số ngành kinh tế biển

Tỉnh Bến Tre đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng các ngành kinh tế biển và đặt mục tiêu trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh và bền vững về kinh tế biển, trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, thủy sản và du lịch vào năm 2030, tầm nhìn 2045.
Chú thích ảnh
Tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu tại sông Bình Châu. 

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh nỗ lực phát triển thành công, tạo đột phá một số ngành kinh tế biển, theo thứ tự ưu tiên như: năng lượng tái tạo; khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển du lịch biển; phát triển công nghiệp, đô thị ven biển và phát triển thương mại dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, địa phương đang phát triển mạnh lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió). Hiện các dự án điện gió đã tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các huyện ven biển. Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, chủ trương phát triển tỉnh Bến Tre về hướng Đông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI.

Cụ thể, đến nay Bến Tre có 19 dự án điện gió đã được bổ sung vào quy hoạch, với tổng công suất hơn 1.007 MW; trong đó, có 15/19 dự án đang triển khai xây dựng. Đến ngày 1/11/2021, tỉnh có 5/15 dự án điện gió với công suất hơn 93 MW được đưa vào vận hành thương mại theo Quyết định số 39/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre đã trình bổ sung 26 dự án điện gió (tổng công suất 6.418 MW) và dự án điện khí LNG 3.000 MW vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Cùng với đó, tỉnh lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng 3 huyện ven biển là Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Đồng thời, rà soát công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị cho tất cả các đồ án quy hoạch trên địa bàn 3 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú theo hướng nghiên cứu toàn diện các tác động của biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Nông dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, thu hoạch tôm thẻ chân trắng. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã ban hành Kế hoạch phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, Bến Tre có 4.000 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,92%; sản lượng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao đạt 144.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,42%. Giá trị sản xuất nghề nuôi tôm biển đạt 1 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,42%.

Thêm vào đó, tỉnh thúc đẩy phát triển du lịch khu vực biển gắn với phát triển văn hóa-xã hội đảm bảo phát triển bền vững; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế biển hướng ra biển Đông dựa trên tỉnh hình thực tế tại địa phương. 

Dự kiến đến năm 2025, tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn 3 huyện biển của tỉnh tăng bình quân 25%/năm; chiếm khoảng 20% doanh thu du lịch của cả tỉnh. Đến năm 2030, doanh thu từ du lịch 3 huyện biển chiếm từ 30% doanh thu du lịch của cả tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho hay, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết 04 phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương có liên quan đã ban hành các kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến, phát triển mạnh về kinh tế biển của tỉnh, góp phần thực hiện nghị quyết của Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển.

Ông Trần Ngọc Tam thông tin thêm, thời gian qua, địa phương nhận thức lĩnh vực tiềm năng mà tỉnh chưa khai thác được nhiều là lĩnh vực biển, chỉ khai thác sử dụng nuôi trồng là chủ yếu. Hiện nay, điện khí, điện gió là lĩnh vực trọng tâm trong thực hiện nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông bên cạnh việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Chú thích ảnh
Thu hoạch nghêu ở Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Bến Tre là một trong 28 tỉnh ven biển của cả nước, có chiều dài bờ biển 65 km trải dài trên 3 huyện ven biển, gồm Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, có 11 xã ven biển thuộc vùng bờ của tỉnh Thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế- xã hội vùng ven biển của tỉnh tiếp tục có sự phát triển mạnh tại các huyện ven biển, tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển năng lượng điện gió, đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, khu công nghiệp, khu dân cư ven biển từng bước được hình thành. 

Qua đó, đời sống người dân vùng ven biển ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh khu vực vùng ven biển được đảm bảo.

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.