Bến Tre nỗ lực mở rộng và giữ vững 'vùng xanh'

Ngày 30/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Bến Tre về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, biểu dương nỗ lực mở rộng và giữ vững “vùng xanh” của Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre và người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bến Tre là một trong 6 tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn tỉnh phát huy kết quả đạt được, đưa Bến Tre sớm trở thành địa phương “bình thường mới” trong khu vực.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian tới, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cách ly tập trung, khu vực phong tỏa để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu người dân ký cam kết phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tuân thủ nguyên tắc “5K”, nâng cao cảnh giác, tố giác đối với người lạ ra, vào khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tỉnh cần rà soát lại tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động, thường xuyên kiểm tra, giám sát doanh nghiệp tuân thủ sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”; yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết phòng, chống dịch để có sự hỗ trợ tốt nhất từ doanh nghiệp khi có dịch xảy ra. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, ngành y tế nhanh chóng tổ chức xét nghiệm diện rộng, khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, nâng cao năng lực điều trị tại các bệnh viện, khu điều trị nhằm giảm thiểu tử vong cho người bệnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đảm bảo thuốc điều trị và an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, sắp tới, tỉnh tiếp tục thực hiện chu kỳ 3 xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng, tập trung giữ vững và khôi phục “vùng xanh”, hạn chế “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”. Sau ngày 2/9, tỉnh sẽ xem xét từng bước hạ cấp độ thực hiện Chỉ thị 16 đối với các huyện, thành phố, xã không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng; tiếp tục kiểm soát và kéo giảm F0 trên địa bàn để bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch tại tỉnh thời gian qua. Ông Trần Ngọc Tam mong muốn Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine cho Bến Tre để đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng…

Theo Ban chỉ đạo  phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, đến 18 giờ ngày 29/8, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Bến Tre là 1.731, số ca tử vong là 41, số ca ra viện là 1.190. Toàn tỉnh có 139.566 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, đạt 14,2% số người trên 18 tuổi; co 15.035 người đã tiêm mũi 2, đạt 1,5% dân số trên 18 tuổi của tỉnh.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.