Bến Tre nhân rộng mô hình cộng đồng phòng, chống cát tặc

Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nằm bao bọc bởi 2 con sông lớn là sông Tiền và sông Hàm Luông. Do lượng cát lòng sông rất lớn nên xuất hiện tình trạng các đối tượng đến bơm hút cát trái phép, gây sạt lở bờ sông.
Bến Tre nhân rộng mô hình cộng đồng phòng, chống cát tặc ảnh 1

Cơ quan chức năng bắt giữ các phương tiện khai thác cát sông trái phép trên sông Tiền. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Từ thực tế này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát động và xây dựng phong trào phòng, chống khai thác cát trái phép trong quần chúng nhân dân. Việc đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này đã phát huy hiệu quả.

Bức xúc trước việc nhiều ha đất ven sông Tiền của người dân bị “hở hàm ếch” do tình trạng khai thác cát gần bờ, năm 2014, cán bộ và người dân ở cồn Dơi, thuộc ấp Tân Bắc, xã Tân Phú đã thành lập Tổ phòng, chống tội phạm trộm cắp, khai thác cát trái phép.

Đến tháng 5/2017, UBND xã chính thức ký quyết định thành lập Tổ với nhiệm vụ là tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng “nói không với cát tặc”; theo dõi, tuần tra phát hiện kịp thời các trường hợp đến khai thác cát trái phép, báo tin cho chính quyền và ngành chức năng địa phương đến xử lý.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ huy động, tập hợp người dân địa phương dùng ghe xuồng ra hiện trường có biện pháp ngăn chặn, không cho các phương tiện bơm hút cát hoạt động. Tổ phòng, chống trộm cắp, khai thác cát trái phép có 12 thành viên nòng cốt gồm cán bộ quản lý ấp Tân Bắc và các hộ dân.

Trong 3 năm qua, Tổ phòng, chống “cát tặc” xã Tân Phú đã tích cực làm công tác tuần tra, phát hiện và thông báo đến các ngành chức năng bắt giữ, xử lý trên 30 phương tiện khai thác cát trái phép.

Riêng từ đầu năm đến nay, Tổ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 9 ghe bơm cát trái phép trên địa bàn, trong đó có một sà lan có trọng tải gần 1.000 tấn đến bơm hút cát ban đêm bị Tổ phát hiện, bắt quả tang đưa vào bờ để ngành chức năng xử lý.

Ông Nguyễn Văn Lai, Tổ trưởng chia sẻ: Việc xã chính thức thành lập Tổ phòng, chống khai thác cát trái phép khiến bà con ở đây rất phấn khởi. Thành viên của tổ hằng ngày túc trực 24/24, khi phát hiện các đối tượng khai thác cát trái phép thì thông báo cho chính quyền để có biện pháp ngăn chặn. Các tổ viên của Tổ phòng, chống “cát tặc” có người cao tuổi và cả phụ nữ nhưng tinh thần nhiệt huyết rất cao, không sợ nguy hiểm khi đối mặt với các đối tượng phạm pháp.

Trong 5 năm qua, tại cồn Dơi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) đã có gần 5 ha đất bị sạt lở xuống sông. Gần đây, nhờ phong trào quần chúng tham gia phát hiện, đẩy lùi các đối tượng khai thác cát trái phép nên tình trạng sạt lở ở địa phương đã giảm hẳn.

Ông Trần Hoàng Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết, do điều kiện thực tế lực lượng công an ở xa, tới hiện trường rất lâu. Còn ở đây, lực lượng này tại chỗ phản ứng rất nhanh, khi phát hiện có ghe hút cát chỉ trong khoảng từ 10 - 15 phút thì bà con có thể rượt đuổi được. Thời gian gần đây, Tổ phòng, chống "cát tặc" phát huy rất tốt vai trò, hỗ trợ lực lượng công an để kiềm chế tình hình khai thác cát trái phép.

Tổ phòng, chống tội phạm trộm cắp, khai thác cát trái phép ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là điển hình trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đẩy lùi tình trạng “cát tặc” trên sông.

Đây là cách làm hiệu quả, cần nhân rộng để huy động quần chúng cùng hỗ trợ cùng chính quyền và các ngành chức năng đấu tranh quyết liệt với nạn khai thác cát trái phép đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.