Bến Tre chậm triển khai các dự án điện gió

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cho biết, theo quy hoạch phát triển điện gió đến năm 2020, Bến Tre có 11 vị trí phát triển điện gió tại các vùng bãi bồi ven biển, với tiềm năng phát triển là 1.250 MW.

Từ năm 2015 đến nay, đã có 7 nhà đầu tư được tỉnh cấp chủ trương đầu tư trên các vị trí được quy hoạch. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn chưa có dự án điện gió nào được triển khai xây dựng.

Hiện, Bến Tre đã thu hồi chứng nhận đầu tư một dự án (do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký). Một dự án tỉnh gia hạn đến tháng 6/2017, nếu chủ đầu tư vẫn không triển khai dự án, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Đối với 5 dự án còn lại, các chủ đầu tư đang trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Theo ông Cao Văn Trọng, nguyên nhân các dự án điện gió ở Bến Tre chậm triển khai là do cơ chế bán giá điện cho các dự án điện gió còn bất cập. Theo quy định, giá bán hiện nay là 1.614 đồng/kWh (tương đương 7,8 cent/kWh) tương đối thấp so với một số nước trong khu vực, trong khi suất đầu tư lại khá cao. Do vậy, hiệu quả đầu tư các dự án điện gió chưa cao. Các nhà đầu tư cũng khó tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng; đồng thời chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành mức giá bán điện mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện gió trong thời gian tới.

Theo đó, Bến Tre thực hiện nhanh, kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền của tỉnh trong công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; cấp giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó, đánh giá tác động môi trường; thủ tục giao đất, công tác giải phóng mặt bằng… Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục với các Bộ, ngành Trung ương khi triển khai dự án.

"Nếu các nhà máy điện gió đã được đầu tư đi vào hoạt động ổn định, tỉnh sẽ thu hút được trên 7.000 tỷ đồng. Cùng với đó, khi các nhà máy điện gió hoàn thành không những giúp tỉnh chủ động 1/3 nhu cầu về điện, góp phần tăng thu ngân sách mà còn thực hiện tốt giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, hạn chế tác động trực tiếp của sóng biển, chống xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh" - ông Cao Văn Trọng nói.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.