Bên lề quốc hội

Bên lề kỳ họp, các đại biểu tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội.
Bên lề kỳ họp, các đại biểu tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội.
Bên lề quốc hội ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội): “Cần người có tay nghề cao”
Năng suất lao động Việt Nam hiện thấp hơn các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.Theo báo cáo của Chính phủ, trong 14 chỉ tiêu của 9 tháng đầu năm nay, có 1 chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ lao động qua đào tạo, ước đến hơn 47% lao động chưa qua đào tạo. Điều này đáng báo động về chất lượng nguồn lao động của chúng ta hiện nay và cần sớm có giải pháp quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo nghề, trong đó có chất lượng dạy nghề đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế.Tôi đề xuất Chính phủ quan tâm đến lực lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, người có tay nghề cao vì lực lượng này khác với lực lượng quản lý.
Bên lề quốc hội ảnh 2
Đại biểu Trịnh Thế Khiết (Hà Nội): “Đẩy nhanh cổ phần hóa”
Chính phủ cần thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đây là lĩnh vực nhưng triển khai còn chậm. Hiện có 6.000 doanh nghiệp nhà nước, chiếm tỷ trọng vốn rất lớn của Nhà nước nhưng hiệu quả chưa cao. Chính phủ có giải pháp hữu hiệu cổ phần hóa càng nhanh doanh nghiệp càng tốt. Từ cổ phần hóa chậm dẫn đến chiếm dụng vốn nhà nước lớn, hiệu quả kinh tế không cao, sự phát triển của các doanh nghiệp hạn chế.
Đại biểu Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh): Sử dụng nợ không hiệu quả
Nợ không có gì xấu, cả kể cả doanh nghiệp và Nhà nước. Vấn đề của Việt Nam sử dụng nợ không có hiệu quả, đầu tư tràn lan ngoài ngành. Chúng ta đứng trước vấn đề là nợ phải trả hàng năm đang lên ngưỡng báo động. Việt Nam đang vướng là phải vay để đáo nợ, đây là vấn đề cần phải tính toán. Vấn đề cần lưu ý là việc sử dụng nợ thế nào và năng lực sức mạnh kinh tế, hiệu quả kinh tế. Nguyên tắc không thể vay ODA để chi thường xuyên, nhưng hiện nay khái niệm của Việt Nam về chi đầu tư và chi thường xuyên cần phải xem lại. Chúng ta xây trụ sở cơ quan gọi là chi đầu tư; trong khi đầu tư cho giáo dục gọi là chi thường xuyên, nên nguyên tắc hiệu quả không cao. Do đó cần minh bạch thế nào là chi đầu tư và thế nào là chi thường xuyên.
XM (thực hiện)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.